Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

"Kinh tế Hàn Quốc khó hồi phục nhanh chóng"

Write: 2019-05-16 13:48:49Update: 2019-05-16 17:02:54

"Kinh tế Hàn Quốc khó hồi phục nhanh chóng"

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) ngày 16/5 công bố báo cáo nhận định, việc nền kinh tế tăng trưởng chậm lại phản ánh dòng chảy chung của nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, khó có thể kỳ vọng chỉ số năng suất lao động sẽ hồi phục nhanh chóng trong thời gian tới.

Theo KDI, kinh tế Hàn Quốc đạt tăng trưởng bình quân 3% trong giai đoạn 2011-2018. Cơ quan này phân tích, nền kinh tế đang có chiều hướng đi xuống, thay vì sự đình trệ nhất thời. KDI đánh giá ngành chế tạo của Hàn Quốc chưa đối phó kịp thời với sự thay đổi từ môi trường bên ngoài.

Báo cáo của KDI giả định, nếu mức tăng năng suất lao động duy trì ở ngưỡng 1,4% tương tự như những năm 2010 và mức tăng lao động có việc làm chững lại, thì tỷ lệ tăng trưởng kinh tế sẽ giảm xuống còn bình quân 1,7% vào những năm 2020. Cho dù tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động vẫn tăng đều đặn đi chăng nữa thì với tốc độ già hóa dân số nhanh như hiện nay, sự gia tăng lao động có việc làm cũng không đủ để cải thiện được tình hình.

Một kịch bản giả định khác là nếu kinh tế Hàn Quốc hồi phục được tính năng động nhờ năng suất tăng, thì tỷ lệ tăng trưởng kinh tế bình quân những năm 2020 sẽ ở ngưỡng đầu hoặc giữa 2%.

KDI khuyến cáo trong thời gian tới, Chính phủ cần tiếp tục nỗ lực về mặt chính sách để thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động, tích cực giám sát để tìm ra nguyên nhân khiến tăng trưởng kinh tế chững lại, tạo môi trường chế độ thuận lợi để doanh nghiệp có thể không ngừng đổi mới, hoạt động kinh tế một cách tự do. Viện nghiên cứu phát triển cho rằng nếu Chính phủ liên tục thực thi chính sách tài chính mở rộng trong thời gian dài nhằm thúc đẩy nền kinh tế, sẽ có thể làm gia tăng gánh nặng tài chính về trung và dài hạn.

Lựa chọn của ban biên tập