Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Bình Nhưỡng chối bỏ khuyến nghị phá dỡ nhà tù chính trị

Write: 2019-05-16 15:20:54Update: 2019-05-17 10:28:22

Bình Nhưỡng chối bỏ khuyến nghị phá dỡ nhà tù chính trị

Photo : YONHAP News

Bắc Triều Tiên đã từ chối 63 trong tổng số 262 khuyến nghị của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc (UNHCR). Trước đó, vào ngày 9/5 (giờ địa phương), Hội đồng nhân quyền đã mở hội nghị Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) tại Geneva (Thụy Sĩ), để tiến hành rà soát về tình hình nhân quyền tại miền Bắc.

Theo báo cáo được Nhóm làm việc Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát công bố vào ngày 14/5, Bắc Triều Tiên trả lời "sẽ lưu ý" khuyến nghị của Đức, Hà Lan về việc phá bỏ các trại giam tù nhân chính trị, chấm dứt hành vi cưỡng ép lao động, thay vì dùng cụm từ rõ ràng hơn là "chấp thuận", chứng tỏ Bắc Triều Tiên trên thực tế đã từ chối những khuyến nghị này. Bình Nhưỡng cũng không tán thành các nội dung khuyến nghị khác như chấp thuận chuyến thăm của Báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền miền Bắc của Liên hợp quốc.

Trong hội nghị Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát ngày 9/5, Bắc Triều Tiên khẳng định tại nước này không hề tồn tại trại giam tù nhân chính trị, và cũng không hề có hành vi cưỡng ép lao động, phân biệt đối xử theo giai cấp. Do đó, miền Bắc không thể chấp thuận những khuyến nghị được các nước nêu ra. Bình Nhưỡng khẳng định chỉ giam giữ riêng một số ít tội phạm phản quốc. Việc khoan dung với những tội phạm này có nghĩa là từ bỏ chủ nghĩa xã hội mà người dân miền Bắc đã lựa chọn.

Mặt khác, Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đưa tin Bắc Triều Tiên đã từ chối các nội dung khuyến nghị của Mỹ như bảo đảm xét xử phạm nhân một cách công bằng, sửa đổi Luật hình sự về xâm hại tự do tôn giáo. Nước này cũng bác bỏ khuyến nghị của Hàn Quốc và Nhật Bản về giải quyết vấn đề tù nhân chiến tranh, con tin bị miền Bắc bắt cóc.

Bắc Triều Tiên cho biết sẽ đưa ra lập trường chính thức vào tháng 9 tới đối với 199 khuyến nghị, như gia nhập và phê chuẩn các công ước quốc tế về nhân quyền mà nước này chưa tham gia, gia nhập Tổ chức lao động quốc tế (ILO), tiếp tục đối thoại với các tổ chức nhân quyền của Liên hợp quốc.

Trong kỳ rà soát vào năm 2014, Bắc Triều Tiên đã từ chối 83 và chấp nhận 113 trong số 268 khuyến nghị được nêu ra. 

Liên hợp quốc tiến hành Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát với tất cả các quốc gia thành viên mỗi 5 năm một lần. Đây là lần thứ ba, Bắc Triều Tiên bị Liên hợp quốc rà soát theo cơ chế này, sau các lần vào năm 2009 và 2014.

Lựa chọn của ban biên tập