Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Tòa sơ thẩm tuyên Tỉnh trưởng Gyeonggi vô tội

Write: 2019-05-17 13:10:04Update: 2019-05-17 17:22:23

Tòa sơ thẩm tuyên Tỉnh trưởng Gyeonggi vô tội

Photo : YONHAP News

Trong phiên tòa sơ thẩm ngày 16/5, Tòa án thành phố Suwon tỉnh Gyeonggi tuyên án Tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi Lee Jae-myung vô tội. Ông Lee bị Viện Kiểm sát truy tố với cáo buộc lạm dụng chức quyền, vi phạm Luật bầu cử. 

Hội đồng xét xử bác bỏ cáo buộc của Viện Kiểm sát về nghi ngờ ông Lee thời còn giữ chức Thị trưởng thành phố Seongnam (tỉnh Gyeonggi) đã chỉ thị một công chức ép anh trai ruột của mình nhập viện bệnh viện tâm thần. Mặc dù các công tố viên cho rằng hành vi của ông Lee đã vượt quá quyền hạn theo quy định của pháp luật, nhưng Tòa án nhận định việc Tỉnh trưởng Lee nhờ phía bệnh viện chẩn đoán triệu chứng bệnh tâm thần của anh trai mình vẫn nằm trong quyền hạn của Tỉnh trưởng xét theo Luật y tế. Tòa kết luận việc ông Lee tiến hành quy trình nhập viện cho anh trai một cách vô lý có thể bị dư luận chỉ trích, nhưng không bị quy là tội lạm dụng chức quyền theo Luật hình sự.

Cũng với lập luận như vậy, Hội đồng xét xử phán quyết việc ông Lee khẳng định không hề ra chỉ thị cưỡng ép anh trai nhập viện trong quá trình vận động tranh cử cuộc bầu cử địa phương vào năm ngoái, không vi phạm Luật bầu cử.

Sau khi có phán quyết của Tòa án, Tỉnh trưởng Lee bày tỏ cảm ơn phán đoán của Hội đồng xét xử, cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực cải thiện đời sống người dân tỉnh Gyeonggi. Ngược lại, Viện Kiểm sát tuyên bố sẽ kháng án lên Tòa án phúc thẩm.

Lựa chọn của ban biên tập