Một nhà hàng của Bắc Triều Tiên chuyên về món mỳ lạnh và bulgogi (thịt bò tẩm gia vị nướng) tại Hà Nội (Việt Nam), bị nghi ngờ là một "cứ điểm" để miền Bắc bí mật bán công nghệ cho nước ngoài, trong đó có công nghệ nhận diện khuôn mặt, nhằm thu về ngoại tệ.
Đài CNN của Mỹ ngày 18/5 (giờ địa phương) đưa tin: Trung tâm phòng thủ tiên tiến (C4ADS) và Trung tâm nghiên cứu về cấm phổ biến hạt nhân James Martin (CNS) của Mỹ phát hiện được rằng nhà hàng Koryo đặt tại Hà Nội có sự liên kết với công ty phần mềm "Future Tech Group" và công ty quốc phòng "Glocom" của Malaysia.
Hai cơ quan của Mỹ cho biết nhân vật Kim Jong-gil, người được cho là chủ sở hữu nhà hàng Koryo, có khả năng là nhà phát triển triển phần mềm nhận diện khuôn mặt, liên kết với công ty "Future Tech Group".
Về điều này, nhà phân tích Jason Arterburn chuyên về Bắc Triều Tiên và Trung Quốc thuộc Trung tâm phòng thủ tiên tiến nhận định: nhiều khả năng đang diễn ra hoạt động buôn bán công nghệ thông tin tiên tiến tại nhà hàng Koryo.
Mặc dù chưa xác định được hoạt động buôn bán phần mềm nhận diện khuôn mặt trên thực tế, nhưng nhà hàng Koryo được biết đến là nơi có khuynh hướng tiến hành nhiều dự án khác, nhằm thu ngoại tệ cho chính quyền miền Bắc.