Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Dự báo ngân sách năm 2020 lần đầu vượt ngưỡng 500.000 tỷ won

Write: 2019-05-20 10:57:59Update: 2019-05-20 12:43:57

Dự báo ngân sách năm 2020 lần đầu vượt ngưỡng 500.000 tỷ won

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 19/5 cho biết tại Hội nghị chiến lược tài chính quốc gia diễn ra vào ngày 16/5 dưới sự chủ trì của Tổng thống Moon Jae-in, Chính phủ quyết định đẩy mạnh vai trò tích cực của tài chính, nâng ngân sách năm 2020 lần đầu vượt ngưỡng 500.000 tỷ won (khoảng 420 tỷ USD)

Căn cứ theo tài liệu giải trình đính kèm dự thảo ngân sách bổ sung được Chính phủ trình lên Quốc hội vào tháng trước, nếu lập ngân sách bổ sung, tổng thu ngân sách Nhà nước trong năm nay ước đạt 476.400 tỷ won (gần 400 tỷ USD), tổng chi ngân sách là 476.300 tỷ won, tức thu chỉ nhiều hơn chi 100 tỷ won ( khoảng 84 triệu USD). Từ năm 2020, tổng thu ngân sách Nhà nước được dự báo sẽ thấp hơn chi, tức dẫn tới thâm hụt ngân sách.

Cơ quan tài chính giải thích nếu chi nhiều hơn thu thì Chính phủ sẽ phải đi vay để bù đắp các khoản chi. Dự báo, tỷ lệ nợ quốc gia trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm nay là 39,5%, và sẽ lần đầu vượt ngưỡng 40%, đạt 40,3% trong năm sau.
   
Một quan chức Chính phủ cho biết Chính phủ sẽ lập Kế hoạch điều hành tài chính trung hạn cho tới năm 2023 và trình lên Quốc hội vào đầu tháng 9. Kế hoạch này phản ánh tỷ lệ tăng trưởng kinh tế, triển vọng thu chi ngân sách, trợ cấp trẻ em và việc mở rộng phân quyền tài chính. Nếu tỷ lệ tăng trưởng kinh tế giảm thì sẽ kéo theo thu ngân sách Nhà nước giảm.

Lựa chọn của ban biên tập