Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, một nhân vật sáng giá cho chức ứng cử viên Tổng thống của đảng đối lập Dân chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống năm sau, đã gọi Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un là "kẻ độc tài", "bạo chúa".
Báo The Hill, tờ báo chính thức của Quốc hội Mỹ, và tờ Bưu điện Washington đưa tin: trong cuộc vận động tranh cử quy mô lớn đầu tiên ngày 18/5 (giờ địa phương), ông Biden đã chỉ trích Chính phủ Tổng thống Donald Trump đang bao che cho những kẻ độc tài và bạo chúa như Tổng thống Nga Vladimir Putin hay Chủ tịch miền Bắc Kim Jong-un.
Theo kết quả thăm dò dư luận, cựu Phó Tổng thống Biden đang dẫn đầu trong số 23 người chạy đua chức ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ, cạnh tranh với ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm sau.
Ông Biden nhận xét Tổng thống Donald Trump đã làm đúng khi rời khỏi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội, sau khi cuộc hội đàm thất bại. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ đã sai lầm ngay từ cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ nhất ở Singapore vào tháng 6 năm ngoái.
Mặc dù ông Biden không đưa ra chính sách cụ thể với Bắc Triều Tiên, nhưng cái nhìn của ông này với nhà lãnh đạo miền Bắc lại rất rõ ràng.
Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, một đối thủ nặng ký của ông Biden trong cuộc chạy đua chức ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ, lại đưa ra nhận xét khác hẳn. Ông này cho rằng việc Bắc Triều Tiên thử vũ khí tầm ngắn trong hai ngày 4/5 và 9/5 vừa qua không nhằm chỉ trích Tổng thống Donald Trump. Thượng nghị sĩ này cho rằng việc Mỹ đàm phán với Bắc Triều Tiên là con đường đúng đắn để giải quyết vấn đề hạt nhân miền Bắc.
Dự kiến, quá trình chạy đua chức ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ sẽ nổ ra nhiều tranh cãi quyết liệt xoay quanh chính sách của Mỹ với Bắc Triều Tiên.
Trong khi đó, Chính phủ Tổng thống Donald Trump lại đang tập trung vào cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và cuộc đối đầu với I-ran, chưa thấy động thái gì đặc biệt liên quan tới đàm phán Mỹ-Triều thời gian gần đây. Do đó, dư luận đang hướng sự quan tâm tới phản ứng của Bắc Triều Tiên sau khi Chính phủ Hàn Quốc quyết định viện trợ nhân đạo cho miền Bắc.