Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

OECD hạ dự báo tăng trưởng của Hàn Quốc

Write: 2019-05-22 11:35:23Update: 2019-05-22 11:48:14

OECD hạ dự báo tăng trưởng của Hàn Quốc

Photo : KBS News

Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đã hạ mức dự báo tăng trưởng trong năm 2019 của nền kinh tế Hàn Quốc xuống còn 2,4%. 

Như vậy, OECD đã hạ 0,2% dự báo triển vọng kinh tế của Hàn Quốc so với mức đưa ra trước đó vào tháng 3 năm nay. 

OECD giải thích rằng đã xem xét đà đi xuống trong xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á, kết quả của việc thương mại toàn cầu đang chững lại, và chính sách của Hàn Quốc nhằm tái cơ cấu công nghiệp cho các nhà sản xuất trong nước.

OECD cũng hạ 0,1% dự báo triển vọng cho năm sau, xuống còn 2,5%.

Theo OECD, nền xuất khẩu tập trung vào công nghiệp chất bán của Hàn Quốc đang lao dốc, cũng như sự co hẹp về đầu tư và tuyển dụng giữa bối cảnh tái cơ cấu các lĩnh vực sản xuất.

Tuy nhiên, tổ chức trên nhận định kinh tế Hàn Quốc sẽ có được xung lực trong năm sau nhờ chính sách tài chính mở rộng và đầu tư được phục hồi.

Cùng với việc nhấn mạnh Seoul cần mở rộng chính sách tài chính song song với các nỗ lực trong cải cách cơ cấu, OECD kỳ vọng kế hoạch ngân sách bổ sung của Chính phủ Hàn Quốc sẽ giúp tái sinh nền kinh tế.

Lựa chọn của ban biên tập