Bộ Y tế và phúc lợi ngày 23/5 thông báo, Chính phủ sẽ tước quyền trừng phạt của cha mẹ lên thân thể con cái, như một phần trong các nỗ lực nhằm cải thiện quyền của nhóm yếu thế trong xã hội.
Động thái trên nằm trong chính sách đối với thanh thiếu niên của chính quyền Tổng thống Moon Jae-in nhằm tạo ra một môi trường lành mạnh, nơi trẻ em được hưởng hạnh phúc và thoải mái. Trong đó, Chính phủ sẽ chịu trách nhiệm lớn hơn nhằm đảm bảo giới trẻ được sống an toàn, mạnh khỏe, đầy đủ và được bảo vệ.
Theo đó, luật dân sự của Hàn Quốc sẽ được xúc tiến sửa đổi, đưa vấn đề cha mẹ trừng phạt con cái về thân thể ra ngoài phạm vi hành động được phép theo quy định.
Hiện tại, Hàn Quốc là một trong số ít các quốc gia trao quyền trừng phạt về thân thể con cái cho cha mẹ và người giám hộ, vì mục đích bảo vệ và giáo dục trẻ em. Có 54 quốc gia trên thế giới cấm tuyệt đối hành vi này.
Bất chấp lời kêu gọi từ các tổ chức như Ủy ban về quyền trẻ em của Liên hợp quốc yêu cầu bãi bỏ quy định trên, luật hiện hành của Hàn Quốc, vốn được thông qua năm 1960, vẫn chưa được sửa đổi.
Cũng theo Bộ Y tế và phúc lợi, các bệnh viện và trạm xá sẽ phải báo cáo về trẻ mới sinh, để tránh tình trạng bỏ rơi hay ngược đãi trẻ sơ sinh. Từ trước đến nay, đây là trách nhiệm của riêng cha mẹ.
Ngoài ra, sẽ đầu tư khoảng 500 tỷ won (420 triệu USD) trong vòng 5 năm tới để nâng cấp điều kiện và môi trường học đường, để trẻ em có thể vui chơi an toàn. Các thiết bị di động để quan sát sự trưởng thành của trẻ cũng được sử dụng, nhằm đảm bảo trẻ có đủ thời gian vui chơi, nghỉ ngơi và được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng.