Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Phủ Tổng thống liên hệ nguyên đơn vụ kiện cưỡng bức lao động thời chiến

Write: 2019-05-23 14:28:53Update: 2019-05-23 17:38:56

Phủ Tổng thống liên hệ nguyên đơn vụ kiện cưỡng bức lao động thời chiến

Photo : KBS News

Phủ Tổng thống đã liên lạc với các nguyên đơn trong vụ kiện yêu cầu Chính phủ Nhật Bản bồi thường về hành vi cưỡng bức lao động thời chiến. 

Trong hai phán quyết riêng rẽ, Tòa án Hàn Quốc đã yêu cầu Công ty rô-bốt công nghiệp Nachi-Fujikoshi và Công ty thép Nippon & kim loại Sumitomo của Nhật Bản phải bồi thường cho các nạn nhân người Hàn.
 
Sau khi hai doanh nghiệp Nhật Bản từ chối bồi thường, vào đầu tháng này, bên nguyên đã gửi kiến nghị thanh lý tài sản của hai công ty tại Hàn Quốc, vốn đã bị Tòa án tịch thu.

Trong tuần trước, quan chức thuộc Văn phòng thư ký Tổng thống về vấn đề dân sự đã gặp gỡ đại diện bên nguyên để lắng nghe ý kiến, lập trường và các kế hoạch sắp tới liên quan tới bản kiến nghị. 

Một quan chức Phủ Tổng thống đã xác nhận thông tin về cuộc gặp, dù buổi trao đổi đã không đề ra bất cứ mục tiêu hay nghị trình nào.

Có suy đoán cho rằng Phủ Tổng thống đang nỗ lực tìm kiếm một bước đột phá trong quan hệ Hàn-Nhật, nhằm tổ chức được một hội nghị thượng đỉnh song phương bên lề Hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20), diễn ra trong hai ngày 28 và 29/6 tại Okasa, Nhật Bản.

Lựa chọn của ban biên tập