Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Lễ tưởng niệm 10 năm ngày mất Tổng thống Roh Moo-hyun

Write: 2019-05-23 15:20:52Update: 2019-05-23 16:55:05

Lễ tưởng niệm 10 năm ngày mất Tổng thống Roh Moo-hyun

Photo : YONHAP News

Lễ tưởng niệm 10 năm ngày mất Tổng thống Roh Moo-hyun đã được cử hành trọng thể tại khu mộ của ông ở làng Bongha, xã Jinyeong, thành phố Gimhae, tỉnh Nam Gyeongsang vào lúc 2 giờ chiều ngày 23/5.

Tham dự lễ tưởng niệm có gia quyến cố Tổng thống, cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush, Chủ tịch Quốc hội Moon Hee-sang, lãnh đạo các đảng, ban lãnh đạo Quỹ Roh Moo-hyun và các cựu quan chức thời Chính phủ Tổng thống Roh, lãnh đạo các tỉnh thành trên cả nước, đại diện các tổ chức dân sự.

Về phía Chính phủ có Thủ tướng Lee Nak-yon, Bộ trưởng Hành chính và an toàn Chin Young, Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm Park Young-sun, Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Noh Young-min, tham dự.

Từ sáng cùng ngày, dòng người tới làng Bongha viếng cố Tổng thống lên tới hơn 10.000 người, từ khắp nơi trên cả nước.

Trong bài phát biểu tưởng niệm, Chủ tịch Quốc hội Moon Hee-sang nhấn mạnh người dân Hàn Quốc cố gắng khép lại nỗi đau sau khi Tổng thống Roh Moo-hyun qua đời, tiến bước xây dựng một đất nước mới, vì hòa bình bán đảo Hàn Quốc. Chủ tịch Quốc hội ca ngợi cuộc đời và sự nghiệp của Tổng thống Roh Moo-hyun đã mang lại hy vọng, ước mơ cho những người dân bình thường. Chính sách đặt trọng tâm vào con người của cố Tổng thống đã thể hiện tâm nguyện vì những người yếu thế trong xã hội. Lần đầu tiên tại Hàn Quốc, người dân yêu Tổng thống như người bạn của mình.

Trước khi diễn ra lễ tưởng niệm, Phu nhân cố Tổng thống Kwon Yang-sook đã có cuộc trò chuyện với cựu Tổng thống Mỹ Bush, Thủ tướng Lee, Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Hae-chan, Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Noh Young-min, Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris. Tại đây, cựu Tổng thống Mỹ đã tặng Phu nhân bức chân dung cố Tổng thống Roh do đích thân ông vẽ.

Lễ tưởng niệm 10 năm ngày mất Tổng thống Roh Moo-hyun được phát trực tiếp trên trang chủ của Quỹ Roh Moo-hyun và kênh Youtube.

Năm 2009, ông Roh Moo-hyun đã tự vẫn trong bối cảnh đang diễn ra vụ điều tra tham nhũng liên quan tới thời kỳ cầm quyền của ông.

Lựa chọn của ban biên tập