Trong bối cảnh mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung tiếp diễn, Bộ Thương mại Mỹ quyết định xúc tiến quy định đánh thuế đối kháng với những quốc gia hạ giá trị đồng nội tệ so với đồng đô-la Mỹ.
Hãng tin Reuters (Anh) dẫn thông cáo của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết Washington thông báo với các quốc gia xuất khẩu về việc Mỹ có thể triệt tiêu hiệu quả từ các "biện pháp bảo hộ tiền tệ" (currency subsidies) gây thiệt hại cho ngành công nghiệp của Mỹ. Ông Ross nhấn mạnh từ thời điểm này, các nước không thể sử dụng chính sách tiền tệ để gây bất lợi cho người lao động và doanh nghiệp của Mỹ.
Thuế đối kháng là một loại thuế được áp dụng khi quốc gia nhập khẩu nhận định rằng giá của mặt hàng nhập khẩu bị ảnh hưởng bởi trợ cấp từ nước xuất khẩu, cạnh tranh không công bằng tại thị trường và gây thiệt hại cho ngành công nghiệp nước mình.
Bộ Thương mại Mỹ và Ủy ban thương mại quốc tế (ITC) đang tiến hành điều tra hàng hóa nhập khẩu, để xem xét quy mô trợ cấp của các nước xuất khẩu, nhằm áp thuế đối kháng.
Thông cáo trên của Bộ Thương mại Mỹ được đưa ra trong bối cảnh mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung đang diễn tiến căng thẳng. Tỷ giá cũng được coi là một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình đàm phán thương mại giữa hai nước.
Vào đầu tháng này, đàm phán thương mại Mỹ-Trung rơi vào ngõ cụt, khiến giá trị đồng nhân dân tệ sau một thời gian ổn định đã giảm mạnh giá trị. Chỉ trong vòng một tháng, giá trị đồng nhân dân tệ đã giảm 3%, đạt 6,9 nhân dân tệ đổi một USD, sắp lần đầu chạm ngưỡng 7 nhân dân tệ đổi 1 USD kể từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Trong báo cáo tỷ giá năm ngoái, Bộ Thương mại Mỹ không chỉ định Trung Quốc là quốc gia thao túng tỷ giá hối đoái, nhưng vẫn tiếp tục xếp Bắc Kinh vào danh sách cần theo dõi cùng với các nước khác là Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Đức và Thụy Sĩ.