Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tư lệnh Mỹ nhận định Bắc Triều Tiên bắn tên lửa chỉ là "diễn tập thông thường"

Write: 2019-05-24 13:46:27Update: 2019-05-24 17:52:31

Tư lệnh Mỹ nhận định Bắc Triều Tiên bắn tên lửa chỉ là "diễn tập thông thường"

Photo : YONHAP News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đưa tin Tư lệnh Lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc Robert Abrams đánh giá vụ Bắc Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa tầm ngắn trong hai ngày 4/5 và 9/5 vừa qua là "một cuộc diễn tập ở mức độ thông thường", khẳng định cuộc diễn tập này không gây ra thay đổi gì tới tình hình an ninh bán đảo Hàn Quốc.

Phát biểu khi tham dự Hội nghị Lực lượng lục quân Thái Bình Dương (LANPAC) diễn ra tại Honolulu (Hawaii, Mỹ) ngày 22/5 (giờ địa phương), Tư lệnh Abrams cho rằng quân đội các nước trên toàn thế giới đều đang tiến hành các hoạt động quân sự thông thường, trong đó bao gồm cả việc diễn tập về một năng lực nhất định.

Người đứng đầu Lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc nhận định các động thái gần đây của miền Bắc không ảnh hưởng tới cục diện giảm nhẹ căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc, cánh cửa ngoại giao vẫn được để ngỏ.

Liên quan tới một số ý kiến lo ngại về việc liên quân Hàn-Mỹ thu hẹp quy mô tập trận chung, Tư lệnh Mỹ cho biết kể từ sau khi dừng tập trận chung quy mô lớn, quân đội hai nước đã có sự điều chỉnh về quy mô, phạm vi, binh lực tham gia, và thời điểm trong quá trình thiết kế, triển khai nội dung tập trận. Sự điều chỉnh này nhằm dung hòa, bổ trợ cho những nỗ lực ngoại giao của Chính phủ hai nước.

Tư lệnh Abrams khẳng định hai đồng minh vẫn đang duy trì trạng thái phòng thủ liên quân vững chắc trong khu vực. Từ đầu năm cho tới nay, hai nước đã tiến hành trên 100 lượt tập trận chung.

Về "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự" mà hai miền Nam-Bắc ký kết vào tháng 9 năm ngoái, Tư lệnh Mỹ đánh giá thỏa thuận này bao gồm các biện pháp thiết lập niềm tin, đã góp phần làm giảm rõ rệt nguy cơ xung đột và căng thẳng quân sự trên bán đảo Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập