Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Thị phần thuốc lá hun nóng tăng gấp 5 lần trong hai năm

Write: 2019-05-24 16:33:17Update: 2019-05-24 17:55:06

Thị phần thuốc lá hun nóng tăng gấp 5 lần trong hai năm

Photo : YONHAP News

Trong quý I năm nay, thị phần của thuốc lá hun nóng tại Hàn Quốc đã lên tới 11,8%, tăng gấp hơn 5 lần kể từ sau mức 2,2% hồi năm 2017. Thuốc lá hun nóng được bắt đầu bán tại Hàn Quốc vào tháng 5 năm 2017. Trong quý I, lượng bán ra đã đạt 9.200 bao, tăng tới 33,6% so với một năm trước.

Việc doanh số thuốc lá thuốc lá hun nóng tăng vọt là bởi trong thời gian qua, các công ty thuốc lá đã tích cực quảng cáo rằng loại thuốc lá này ít độc hại hơn. 

Khác với thuốc lá thông thường đốt thuốc lá bằng lửa trực tiếp, thuốc lá hun nóng (Heat-not-burn tobacco products) sử dụng lõi thuốc lá chuyên dụng (nguyên liệu vẫn là thuốc lá) cắm vào một thiết bị điện tử sử dụng pin, rồi hun nóng lên nhiệt độ từ 250 đến 350 độ C, người hút thuốc hít khói tỏa ra trong quá trình hun nóng.

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc nhận định chiến lược quảng bá của các hãng thuốc lá đã "dội gáo nước lạnh" vào tinh thần cấm hút thuốc tại Hàn Quốc. Trong bối cảnh khó có thể nâng giá thuốc lá, cơ quan này quyết định siết chặt quy chế đối với các loại thuốc lá kiểu mới, trong đó có thuốc lá hun nóng.

Trong năm sau, Bộ Y tế và phúc lợi sẽ tiến hành sửa đổi Luật tăng cường sức khỏe người dân, quy định về nghĩa vụ phải gắn các hình ảnh, câu văn cảnh báo trên "các dụng cụ hút thuốc chuyên dụng", trong đó không chỉ bao gồm thuốc lá hun nóng, mà còn cả các thiết bị khác được sử dụng khi hút thuốc lá điện tử.

Ngoài ra, nội dung cảnh báo sẽ phải nhấn mạnh về việc thuốc lá hun nóng cũng có thể gây ra ung thư phổi. Bộ Y tế và phúc lợi sẽ cấm quảng cáo về các dụng cụ hút thuốc lá chuyên dụng.

Lựa chọn của ban biên tập