Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hoàn tất thảo luận với các tổ chức quốc tế về viện trợ Bắc Triều Tiên trong tuần này

Write: 2019-05-27 13:03:24Update: 2019-05-27 17:11:12

Hoàn tất thảo luận với các tổ chức quốc tế về viện trợ Bắc Triều Tiên trong tuần này

Photo : YONHAP News

Trong tuần này, Chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực để hoàn tất thảo luận với các tổ chức quốc tế về phương án viện trợ nhân đạo 8 triệu USD thông qua tổ chức quốc tế cho Bắc Triều Tiên.

Thông tin trên được Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Sang-min cho biết trong buổi họp báo thường kỳ ngày 27/5. Bộ Thống nhất đang xúc tiến phương án bắt tay thực hiện các quy trình hành chính cần thiết trong nước, như thảo luận tại Hội đồng xúc tiến giao lưu hợp tác liên Triều.
 
Trong cuộc họp Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) Phủ Tổng thống ngày 17/5, Chính phủ đã quyết định viện trợ 8 triệu USD cho dự án hỗ trợ dinh dưỡng và y tế cho trẻ em, phụ nữ mang thai và đang cho con bú tại Bắc Triều Tiên của Chương trình lương thực thế giới (WFP) và Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF).
 
UNICEF công bố đã nhận được 3,5 triệu USD từ Chính phủ Hàn Quốc. Khoản tiền này sẽ được sử dụng để điều trị bệnh tiêu chảy cho 450.000 trẻ em dưới 5 tuổi, và thuốc điều trị viêm phổi cho 2,8 triệu người tại Bắc Triều Tiên.

Năm 2017, Chính phủ Hàn Quốc từng quyết định trích 8 triệu USD từ Quỹ hợp tác liên Triều để viện trợ cho miền Bắc thông qua các tổ chức quốc tế, nhưng đã không triển khai trên thực tế.
 
Để trích tiền viện trợ từ Quỹ hợp tác liên Triều cần phải trải qua các quy trình là được Ủy ban thẩm định và quản lý Quỹ hợp tác liên Triều và Hội đồng xúc tiến giao lưu hợp tác liên Triều phê chuẩn, và báo cáo lên Quốc hội.

Lựa chọn của ban biên tập