Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Khoa học

Đầu tư 760 triệu USD cho nghiên cứu và phát triển năng lượng xanh

Write: 2019-05-28 15:37:04Update: 2019-05-28 22:26:50

Đầu tư 760 triệu USD cho nghiên cứu và phát triển năng lượng xanh

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 28/5 thông báo, trong năm nay, Chính phủ đã đầu tư 902,9 tỷ won (760 triệu USD) vào nghiên cứu và phát triển ở khối Nhà nước về năng lượng xanh, nhằm thực hiện "Tuyên ngôn Đổi mới sứ mệnh".

Tuyên ngôn này có sự tham gia của 23 nước, trong đó có Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Nhật Bản và Trung Quốc, được thông qua vào năm 2016, với mục tiêu nâng gấp đôi đầu tư nghiên cứu và phát triển ở khối Nhà nước vào lĩnh vực công nghệ năng lượng xanh trong vòng 5 năm, cho tới năm 2021.

Tham dự "Hội nghị Bộ trưởng Đổi mới sứ mệnh lần thứ 4" và "Hội nghị Bộ trưởng năng lượng xanh lần thứ 10" đang diễn ra tại Vancouver (Canada), Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên đã thông báo về tình hình mở rộng năng lượng xanh ở Hàn Quốc.

Đầu tư nghiên cứu và phát triển năng lượng xanh của Hàn Quốc trong năm nay đã tăng 61,2% so với năm 2016. Mục tiêu đề ra cho tới năm 2021 là 1.120 tỷ won (942,5 triệu USD).

Quy mô đầu tư nghiên cứu phát triển của toàn bộ các nước tham gia là 14,9 tỷ USD (trong năm 2016), mục tiêu đề ra cho tới năm 2021 là đạt trên 30 tỷ USD.

Nhân kỷ niệm năm thứ 10 Hội nghị Bộ trưởng năng lượng xanh, các nước đã tiến hành thảo luận về việc mở rộng hệ thống điện năng xanh, phương án nâng cao hiệu suất năng lượng ở đô thị.

Hội nghị lần này đã đưa ra "Sáng kiến hydro" với nội dung nâng cao nhận thức về hydro, mở rộng ứng dụng thương mại hydro và công nghệ pin nhiên liệu. Hàn Quốc cùng 17 nước khác như Mỹ, Nhật Bản đã tuyên bố tham gia Sáng kiến, cam kết sẽ hợp tác và chia sẻ về chính sách hydro, đi tiên phong mở rộng ngành công nghiệp hydro.

Lựa chọn của ban biên tập