Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Bắc Triều Tiên hối thúc Mỹ thay đổi tính toán trong đàm phán

Write: 2019-06-05 13:57:34Update: 2019-06-05 15:46:43

Bắc Triều Tiên hối thúc Mỹ thay đổi tính toán trong đàm phán

Photo : YONHAP News

Bắc Triều Tiên mới đây đã yêu cầu Mỹ thay đổi thái độ trong các cuộc đàm phán hạt nhân song phương, trước thềm kỷ niệm tròn một năm Hội thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 12/6 tại Singapore.

Trong công bố đưa ra ngày 4/6, thông qua phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, Bắc Triều Tiên yêu cầu Mỹ phải từ bỏ các tính toán hiện tại và đưa ra “lựa chọn chiến lược đúng đắn trước khi quá muộn”, đồng thời hối thúc Washington đáp lại yêu cầu của Bình Nhưỡng sớm nhất có thể.

Bắc Triều Tiên cho rằng việc Mỹ đơn phương yêu cầu miền Bắc gỡ bỏ chương trình hạt nhân là lý do dẫn tới thất bại của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội hồi cuối tháng 2.

Tuy nhiên, Bình Nhưỡng vẫn cam kết thi hành một cách trung thực các thỏa thuận đã đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 12/6/2018. Ngoài ra, phát ngôn viên còn đề cập tới phát biểu của Chủ tịch Kim Jong-un trước phiên họp của Hội đồng Nhân dân tối cao miền Bắc hồi tháng 4, trong đó khẳng định sẽ đợi tới cuối năm nay để Mỹ đưa ra “một quyết định táo bạo”.

Cũng theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao miền Bắc, vận mệnh của “Tuyên bố chung Mỹ-Triều”, ký kết tại Singapore, sẽ phụ thuộc vào phương cách Washington đáp lại lời kêu gọi của Bình Nhưỡng, gợi ý rằng sự kiên nhẫn của nước này chỉ có hạn.

Lựa chọn của ban biên tập