Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Khoa học

Dư luận đang đổ lỗi quá mức cho Trung Quốc về vấn đề bụi nhỏ

Write: 2019-06-11 15:00:35Update: 2019-06-11 19:12:03

Dư luận đang đổ lỗi quá mức cho Trung Quốc về vấn đề bụi nhỏ

Photo : YONHAP News

Tại hội nghị toàn thể ngày 10/6, Hội đồng quốc gia về khí hậu và chất lượng không khí, một cơ quan trực tiếp dưới quyền Tổng thống về giải quyết vấn đề bụi nhỏ, nhận định dư luận Hàn Quốc đang có quá nhiều ý kiến đổ lỗi cho Trung Quốc về vấn nạn bụi nhỏ do tiếp nhận thông tin không chính xác. 

Thông thường, người dân Hàn Quốc cho rằng 83% bụi nhỏ tại Hàn Quốc bay đến từ Trung Quốc, trong khi giới học thuật thì cho rằng 20% đến 50% bụi nhỏ trong nước là đến từ quốc gia láng giềng.

Theo giải thích của Hội đồng quốc gia về khí hậu và chất lượng không khí, ngoài bụi nhỏ bay đến từ Trung Quốc, các nguồn phát thải bụi nhỏ tại chính Hàn Quốc là ngành công nghiệp nội địa, hệ thống phát điện, xe ô tô chạy bằng dầu diesel. Ngoài ra, một chiếc tàu chở hàng cỡ lớn neo ngoài biển cũng thải ra lượng bụi nhỏ tương đương 500.000 xe ô tô.

Các đại biểu tham dự hội nghị nhất trí rằng cần phải nỗ lực để người dân tiếp cận các tài liệu khoa học, thống kê chính xác về bụi nhỏ, ngăn chặn tâm lý bất an trong xã hội.

Trước đó, cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, Chủ tịch Hội đồng quốc gia về khí hậu và chất lượng không khí, đã nhiều lần nhấn mạnh rằng không nên đổ lỗi cho riêng Trung Quốc, mà phải bắt đầu giảm mạnh bụi nhỏ ngay tại trong nước.

Theo Bộ Môi trường và Hội đồng quốc gia về khí hậu và chất lượng không khí, trong vòng vài năm trở lại đây, nồng độ bụi nhỏ tại Trung Quốc đã giảm mạnh nhờ các chính sách mạnh tay hạn chế vật chất gây ô nhiễm không khí.

Hội đồng quốc gia về khí hậu và chất lượng không khí khẳng định sẽ tăng cường hợp tác với Trung Quốc và các quốc gia Đông Bắc Á, nỗ lực giảm nồng độ bụi nhỏ.

Những người tham gia nhất trí rằng Chính phủ cần phải lập chính sách về bụi nhỏ dựa trên chuyên môn, kiến thức và kinh nghiệm của các chuyên gia, cũng như sự trao đổi đầy đủ với người dân.

Tham dự hội nghị còn có 43 ủy viên Hội đồng quốc gia về khí hậu và chất lượng không khí gồm các Bộ trưởng và một số nghị sĩ, lãnh đạo các địa phương, đại diện các tầng lớp trong xã hội.

Hội đồng quốc gia về khí hậu và chất lượng không khí sẽ trình lên Chính phủ đối sách giảm bụi nhỏ quyết liệt vào tháng 9 tới.

Lựa chọn của ban biên tập