Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Bắc Triều Tiên tích cực đối phó dịch tả lợn châu Phi

Write: 2019-06-12 13:38:49Update: 2019-06-12 16:51:35

Bắc Triều Tiên tích cực đối phó dịch tả lợn châu Phi

Photo : KBS News

Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, ngày 12/6 cho biết các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương nước này đang tích cực triển khai công tác phòng dịch, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch tả lợn châu Phi (ASF). Đây là lần đầu tiên, chính quyền miền Bắc công khai về việc bùng phát dịch tả lợn châu Phi trên truyền thông.

Trước đó, Bắc Triều Tiên từng lần đầu xác nhận về việc bùng phát dịch tả lợn châu Phi trong báo cáo trình lên Tổ chức thú y thế giới (OIE) vào ngày 30/5 vừa qua. Sau đó, truyền thông nước này liên tục đưa ra hướng dẫn người dân về mức độ nguy hiểm và cách phòng dịch tả lợn châu Phi, nhưng chưa từng chính thức xác nhận về việc bùng phát dịch bệnh trong nước.

Theo nội dung mà OIE thu nhận được, ngày 23/5, tại tỉnh Jagang của Bắc Triều Tiên đã có 77 con lợn chết vì dịch tả lợn châu Phi, 22 con đã bị tiêu hủy. Tới ngày 6/6, nước này chưa khai báo thêm về trường hợp phát sinh khác. Tuy nhiên, nội dung đưa tin trên của báo Lao động khiến một số ý kiến hoài nghi rằng có thể dịch tả lợn châu Phi đang lan rộng tại miền Bắc.

Báo Lao động cho biết các cơ quan hữu quan miền Bắc đang lập nhiều đối sách, như treo các biểu ngữ phòng dịch, ngăn chặn người ngoài ra vào các trang trại chăn nuôi, tiến hành khử trùng triệt để với gia súc và phương tiện vận chuyển, nghiêm cấm bán và phân phối thịt lợn và các sản phẩm chế biến từ thịt lợn. Đồng thời, nước này cũng tích cực tuyên truyền với người dân về mức độ nguy hiểm của dịch tả lợn châu Phi, xu hướng bùng phát dịch bệnh trên thế giới, hướng dẫn về các đối sách phòng dịch. Chính quyền miền Bắc nhấn mạnh công tác phòng dịch có ảnh hưởng quyết định đến vận mệnh ngành công nghiệp chăn nuôi trong nước.

Lựa chọn của ban biên tập