Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Miền Bắc gửi vòng hoa và lời chia buồn về sự ra đi của Đệ nhất phu nhân Lee Hee-ho

Write: 2019-06-12 13:50:13Update: 2019-06-13 17:40:59

Miền Bắc gửi vòng hoa và lời chia buồn về sự ra đi của Đệ nhất phu nhân Lee Hee-ho

Photo : YONHAP News

Một nguồn tin nắm rõ tình hình quan hệ liên Triều ngày 12/6 cho biết Bắc Triều Tiên đã thông báo với Chính phủ Hàn Quốc về việc gửi vòng hoa và lời chia buồn về sự ra đi của Đệ nhất phu nhân Lee Hee-ho thông qua Văn phòng liên lạc liên Triều, chứ không cử quan chức trực tiếp tới tham dự lễ tang. 

Theo Bộ Thống nhất, Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động miền Bắc Kim Yo-jong, em gái của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un, thay mặt chính quyền miền Bắc gửi vòng hoa và lời chia buồn. Về phía Hàn Quốc, Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong, Thứ trưởng Thống nhất Suh Ho và Phó Chủ tịch Trung tâm hòa bình Kim Dae-jung Park Ji-won (nghị sĩ đảng Hòa bình dân chủ kiêm Trưởng Ban tang lễ), đại diện Chính phủ nhận vòng hoa và lời chia buồn từ Bắc Triều Tiên. Nghi thức trao nhận vòng hoa và lời chia buồn diễn ra lúc 5 giờ chiều tại lầu gác Thống nhất, làng đình chiến Bàn Môn Điếm.

Bà Lee Hee-ho, phu nhân cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung, nhà hoạt động vì nữ quyền mang tính biểu tượng của Hàn Quốc, đã tạ thế vào hồi 11 rưỡi đêm ngày 10/6 tại một bệnh viện ở thủ đô Seoul, thọ 97 tuổi. 

Trước đó, dư luận hết sức kỳ vọng miền Bắc sẽ cử người tới viếng lễ tang của Đệ nhất phu nhân Lee, bởi sự kiện này sẽ có thể tạo ra một bước đột phá trong quan hệ liên Triều, hiện đang trong tình trạng bế tắc kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội.

Rất có thể Bắc Triều Tiên đã truyền đạt nội dung trên trong cuộc tiếp xúc giữa đại diện liên lạc hai nước vào sáng cùng ngày tại Văn phòng liên lạc liên Triều ở Gaesung.

Một ngày trước, xét theo đề nghị của Ban tang lễ, Chính phủ Hàn Quốc đã gửi cáo phó cho phía Bắc Triều Tiên thông qua Văn phòng liên lạc liên Triều, chuẩn bị cho mọi khả năng Bắc Triều Tiên có thể gửi điện chia buồn hoặc cử đại diện tham dự lễ tang.

Khi cựu Tổng thống Kim Dae-jung qua đời vào ngày 18/8/2009, một ngày sau, Bắc Triều Tiên đã gửi điện chia buồn dưới danh nghĩa Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Kim Jong-il và 4 ngày sau đã cử 6 quan chức tới Seoul viếng lễ tang. 

Vào tháng 12 năm 2011, Đệ nhất phu nhân Lee từng tới thăm miền Bắc để viếng lễ tang Chủ tịch Kim Jong-il và trực tiếp gặp Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un.

Lựa chọn của ban biên tập