Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Truyền thông Bắc Triều Tiên đổ lỗi cho Mỹ vì thất bại của thượng đỉnh song phương

Write: 2019-06-12 14:02:58Update: 2019-06-12 16:49:29

Truyền thông Bắc Triều Tiên đổ lỗi cho Mỹ vì thất bại của thượng đỉnh song phương

Photo : KBS News

Trang web tuyên truyền với Hàn Quốc của Bắc Triều Tiên có tên "Dân tộc chúng ta" ngày 12/6 đã đổ lỗi cho Mỹ về thất bại của hội nghị thượng đỉnh song phương tại Hà Nội hồi cuối tháng 2, yêu cầu Washington có những nỗ lực “thực chất” nhằm khôi phục hội đàm phi hạt nhân hóa đang bế tắc. 

Động thái trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã nhận được một bức thư “tuyệt vời” và “rất nồng ấm” từ Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, nhân dịp kỷ niệm một năm diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo tại Singapore ngày 12/6/2018. 

Theo trang web miền Bắc, Mỹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về thất bại của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai, khẳng định rằng điều thế giới mong đợi về cuộc hội đàm trên là thành ý của Washington và các biện pháp tương ứng, đáp lại thành ý đó. 

Trang “Dân tộc chúng ta” cũng nhận định các bước đi tích cực và nỗ lực thực chất của Mỹ phải mở đường cho việc khôi phục đàm phán, trong đó Washington sẽ đưa ra giải pháp và tính toán mới.

Trong khi đó, báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động miền Bắc, đã không có bài bình luận nào về sự kiện tròn một năm diễn ra thượng đỉnh Mỹ-Triều. Thay vào đó, tờ báo tập trung vào tuyên truyền đối ngoại, khẳng định Bình Nhưỡng sẵn sàng đàm phán với Washington một cách sòng phẳng. Tờ báo cũng nhấn mạnh năng lực hạt nhân của nước này là nhằm mục tiêu phòng thủ, xuất phát từ tinh thần “tự lực cánh sinh”.

Lựa chọn của ban biên tập