Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Nghị sĩ đảng Hàn Quốc tự do mất chức vì phạm Luật quỹ chính trị

Write: 2019-06-13 13:04:33Update: 2019-06-13 20:09:21

Nghị sĩ đảng Hàn Quốc tự do mất chức vì phạm Luật quỹ chính trị

Photo : YONHAP News

Trong phiên phúc thẩm lần hai xét xử nghị sĩ Lee Wan-young (đảng Hàn Quốc tự do) ngày 13/6, Tòa án tối cao Hàn Quốc đã phán quyết 4 tháng tù giam, cho hưởng hai năm án treo cùng mức phạt 5 triệu won (4.200 USD) với bị cáo.

Nghị sĩ Lee bị Viện Kiểm sát khởi tố với cáo buộc vi phạm Luật quỹ chính trị. Ông này bị nghi ngờ đã vay 248 triệu won (210.000 USD) từ một người mang họ Kim, để làm quỹ chính trị trong quá trình vận động cho cuộc Tổng tuyển cử khóa XIX năm 2012. Khoản vay này không được thực hiện qua kế toán và không phải trả lãi.

Do ông Lee không chịu trả lại khoản tiền trên, người mang họ Kim đã kiện nghị sĩ Lee tội lừa đảo. Tuy nhiên, ông Lee lại tố giác ngược lại người này về hành vi vu khống.

Tòa án tối cao đồng tình với phán quyết của Tòa án sơ thẩm và phúc thẩm lần thứ nhất, cho rằng việc ông Lee lợi dụng địa vị của bản thân, khi đó là thành viên Hội đồng huyện Seongju (tỉnh Bắc Gyeongsang), để vay tiền từ người khác mà không trả lãi, là một hành vi trục lợi bất chính, tuyên mức phạt 5 triệu won.

Về việc nghị sĩ Lee tố giác ngược lại người đã cho bản thân vay tiền, trong khi biết rõ điều đó không phải là sự thật, Tòa phán quyết bị cáo tội vu khống người khác, tuyên án 4 tháng tù giam cho hưởng hai năm án treo.

Theo luật hiện hành, nếu một nghị sĩ bị xử phạt trên 1 triệu won (845 USD) do vi phạm Luật quỹ chính trị sẽ bị mất chức nghị sĩ, và không được tham gia tranh cử trong vòng 5 năm tiếp đó. Với phán quyết của Tòa án tối cao, ông Lee đã mất chức nghị sĩ và sẽ không thể tham gia tranh cử trong cuộc Tổng tuyển cử khóa XXI diễn ra vào năm sau.

Lựa chọn của ban biên tập