Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Đơn giản hóa quy trình cho phép binh sĩ sử dụng bệnh viện tư nhân

Write: 2019-06-13 14:34:37Update: 2019-06-14 13:04:03

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 13/6 đã công bố "Kế hoạch cải cách Quốc phòng 2.0 về sửa đổi hệ thống y tế quân đội".

Trước tiên, Bộ Quốc phòng quyết định đơn giản hóa các quy trình cho phép sử dụng bệnh viện tư nhân, giúp binh sĩ có thể sử dụng dịch vụ bệnh viện bên ngoài một cách dễ dàng. Hiện tại, để khám và điều trị tại các bệnh viện tư, binh sĩ phải được chẩn đoán lần một ở phòng y tế thuộc đơn vị, sau đó phải nhận thêm phiếu chẩn đoán ở bệnh viện của quân đội. Tuy nhiên, trong thời gian tới, binh sĩ chỉ cần được bác sĩ quân y trong quân đội chẩn đoán là có thể sử dụng thời gian nghỉ phép để tới các bệnh viện tư nhân bên ngoài khám và điều trị.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng cũng quyết định nâng cao năng lực điều trị của các bệnh viện quân đội. Từ nay tới cuối năm, Bộ sẽ tuyển thêm 886 nhân lực như y tá, dược sĩ, để bố trí vào các bệnh viện quân đội, các phòng y tế trong các đơn vị. Từ nay, các binh sĩ sẽ không còn phải hỗ trợ hoạt động y tế dù không có chuyên môn liên quan.

Bộ Quốc phòng cũng sẽ sửa đổi hệ thống y tế dã chiến, để các binh sĩ mắc bệnh nhẹ cũng có thể được chẩn đoán lần một tại các cơ sở y tế cấp sư đoàn, nơi có đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa riêng biệt và đầy đủ trang thiết bị kiểm tra, chứ không chỉ ở phòng y tế ở cấp tiểu đoàn như hiện nay.

Để giảm thiểu thời gian chờ tại các bệnh viện quân đội, một vấn đề được nêu ra nhiều trong thời gian qua, Bộ Quốc phòng sẽ xây dựng hệ thống đặt lịch điều trị, tức các binh sĩ có thể trực tiếp đặt lịch khám bằng smartphone. Từ nay tới năm 2020, Bộ Quốc phòng sẽ bố trí 8 trực thăng vận chuyển bệnh nhân, được trang bị đầy đủ trang thiết bị cấp cứu, giúp vận chuyển nhanh các bệnh nhân nguy kịch.

Bộ Quốc phòng sẽ áp dụng tuần tự các nội dung trong Kế hoạch trên bắt đầu từ năm nay.

Lựa chọn của ban biên tập