Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Cựu Đệ nhất phu nhân Lee Hee-ho đã an nghỉ cùng chồng

Write: 2019-06-14 14:19:24Update: 2019-06-14 14:58:52

Cựu Đệ nhất phu nhân Lee Hee-ho đã an nghỉ cùng chồng

Photo : YONHAP News

Lễ truy điệu cựu Đệ nhất phu nhân Lee Hee-ho đã được cử hành vào sáng 14/6 tại Nghĩa trang quốc gia Seoul ở quận Dongjak, Seoul.

Hơn 2.000 người đã tham gia lễ truy điệu, trong đó có Thủ tướng Lee Nak-yon, Chủ tịch Quốc hội Moon Hee-sang, Chủ tịch của 5 đảng, đại diện các tổ chức, đoàn thể dân sự và đông đảo người dân.

Trong bài điếu văn, Thủ tướng Lee ca ngợi cựu Đệ nhất phu nhân Lee Hee-ho đã dành trọn cuộc đời mình, nỗ lực không ngừng nghỉ vì hạnh phúc, hòa bình và thống nhất cho người dân.

Chủ tịch Quốc hội Moon Hee-sang đã đọc bài diễn văn truy điệu, nhấn mạnh bà Lee là người được toàn thể dân tộc kính trọng, như "người mẹ" của phong trào dân chủ, đi tiên phong trước thời đại.

Sau đó, lần lượt Chủ tịch của 5 đảng cũng có bài phát biểu tưởng nhớ cựu Đệ nhất phu nhân. Lời chia buồn của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cũng được đọc tại lễ truy điệu. Trong đó, nhà lãnh đạo miền Bắc bày tỏ tiếc thương cùng gia quyến, nhấn mạnh toàn dân tộc sẽ không quên vai trò quan trọng của cựu Đệ nhất phu nhân Lee trong lịch sử quan hệ liên Triều.

Sau lễ truy điệu, linh cữu của cựu Đệ nhất phu nhân Lee được an táng chung trong mộ của chồng là cố Tổng thống Kim Dae-jung, tại Nghĩa trang quốc gia Seoul, an giấc ngàn thu cùng người bạn đời.

Lựa chọn của ban biên tập