Nội bộ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đang có nhiều ý kiến cho rằng cần đóng băng lương tối thiểu trong năm sau.
Nghị sĩ Choi Woon-youl (đảng Dân chủ đồng hành) thuộc Ủy ban Chính sách quốc gia của Quốc hội cho biết gần đây đã gặp Chủ tịch đảng Lee Hae-chan và truyền đạt ý kiến về việc giữ nguyên lương tối thiểu năm sau.
Trong bài phỏng vấn qua điện thoại với Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS), nghị sĩ Choi cho biết trong hai năm qua, Chính phủ đã tăng mạnh lương tối thiểu, gây ra cú sốc lớn với thị trường. Do đó, nên giữ nguyên lương tối thiểu trong năm 2020.
Ông Lee cho rằng, mặc dù Ủy ban lương tối thiểu sẽ đưa ra quyết định chính thức, nhưng trên cương vị là đảng cầm quyền, đảng Dân chủ đồng hành cũng nên đưa ra ý kiến đề xuất.
Sau khi nghe nghị sĩ Choi đề xuất, Chủ tịch Lee Hae-chan bày tỏ lo ngại rằng Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc và Tổng liên đoàn lao động Dân chủ sẽ phản đối mạnh mẽ nếu đảng Dân chủ đồng hành nêu ra ý kiến về việc giữ nguyên lương tối thiểu năm sau.
Mặt khác, nghị sĩ Song Young-gil, một nghị sĩ kỳ cựu 4 khóa của đảng Dân chủ đồng hành, cũng chủ trương đóng băng lương tối thiểu trong năm sau. Trong bài phỏng vấn qua điện thoại với KBS, nghị sĩ này cho biết đã trình bày lập trường tương tự với Đại diện đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Lee In-young. Nghị sĩ Song cho rằng cần phải thảo luận trong xã hội về việc đóng băng lương cơ bản.
Sau khi lên nắm quyền, Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in đã tăng 16,4% lương tối thiểu năm 2018 và 10,9% năm 2019. Lương tối thiểu hiện tại là 8.350 won (7 USD) một giờ.