Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hai ngư dân Bắc Triều Tiên mong muốn tị nạn tại Hàn Quốc

Write: 2019-06-18 12:34:52Update: 2019-06-18 17:08:26

Hai ngư dân Bắc Triều Tiên mong muốn tị nạn tại Hàn Quốc

Photo : KBS News

Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm thứ Ba (18/6) thông báo, 2 trong số 4 ngư dân Bắc Triều Tiên được giải cứu trên biển Đông hồi tuần trước đã bày tỏ mong muốn được tị nạn tại Hàn Quốc. Hai người còn lại đã được trao trả cho miền Bắc theo đúng nguyện vọng. 

Sau khi thông báo về vụ việc với miền Bắc thông qua Văn phòng liên lạc liên Triều tại thành phố vùng biên Gaesung ngày 17/6, Hàn Quốc đã trao trả hai ngư dân tại Làng đình chiến Bàn Môn Điếm vào sáng ngày 18/6. 

Theo Bộ Thống nhất, quyết định được đưa ra hoàn toàn dựa trên nguyện vọng của các ngư dân gặp nạn. Hai người vừa được trao trả ở trong độ tuổi 30 và 50. Bộ Thống nhất từ chối cung cấp thông tin về hai người xin được tị nạn.

Trước đó, sáng ngày 15/6, tàu cá Bắc Triều Tiên được phát hiện trôi dạt gần cảng Samcheok trên bờ biển Đông sau khi gặp trục trặc về máy móc. Địa điểm phát hiện cách đường ranh giới trên biển liên Triều (NLL) khoảng 150 km. Chiếc tàu đã bị hủy với sự đồng ý của thuyền trưởng.
 
Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần, Hàn Quốc giải cứu tàu cá của miền Bắc bị dạt sang biển miền Nam. 

Ngày 11/6, Hàn Quốc phát hiện 6 ngư dân Bắc Triều Tiên trên một tàu cá bị dạt xuống phía Nam đường ranh giới trên biển liên Triều. Khi đó, tàu miền Bắc đã phát tín hiệu cầu cứu thông qua đường dây nóng trên biển. Miền Nam đã trao trả toàn bộ thủy thủ đoàn cho miền Bắc theo nguyên tắc nhân đạo.

Lựa chọn của ban biên tập