Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tăng cường canh gác trên biển sau vụ tàu cá Bắc Triều Tiên đi vào hải phận

Write: 2019-06-19 14:44:07Update: 2019-06-19 17:55:19

Tăng cường canh gác trên biển sau vụ tàu cá Bắc Triều Tiên đi vào hải phận

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo trong cuộc họp sĩ quan chỉ huy toàn quân diễn ra ngày 19/6 đã yêu cầu thắt chặt kỷ cương và tính sẵn sàng, trước những lời chỉ trích về vụ tàu cá Bắc Triều Tiên ngang nhiên tiến sâu vào hải phận Hàn Quốc mà không bị phát hiện. 

Trước đó, ngày 15/6, một chiếc tàu cá chở 4 người Bắc Triều Tiên đã trôi dạt vào gần cảng Samcheok (tỉnh Gangwon) trên vùng biển phía Đông Hàn Quốc vì bị trục trặc máy móc. Địa điểm phát hiện tàu miền Bắc cách đường ranh giới trên biển liên Triều (NLL) khoảng 130 km. 

Trong báo cáo điều tra sơ bộ công bố ngày 19/6, phía quân đội xác định tàu cá trên đã dừng máy chờ ở phía trước cảng Samcheok từ tối hôm trước, rồi sau khi trời sáng thì tiến về phía cảng.

Vụ việc đã làm dấy lên lo ngại và chỉ trích trong dư luận về lỗ hổng của hệ thống canh gác trên biển. 

Bộ trưởng Quốc phòng đánh giá đây là sự việc hết sức nghiêm trọng, nêu rõ quân đội đã mắc sai sót trong công tác canh gác trên biển, nhấn mạnh cần phải truy cứu trách nhiệm thật nghiêm khắc.

Bộ trưởng Quốc phòng yêu cầu quân đội thắt chặt kỷ cương hoạt động, cũng như tích cực tìm kiếm giải pháp, tránh để trường hợp tương tự xảy ra.

Lựa chọn của ban biên tập