Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc quyết định viện trợ 50.000 tấn gạo cho Bắc Triều Tiên

Write: 2019-06-20 09:28:41Update: 2019-06-20 17:51:21

Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo ngày 19/6, Bộ trưởng Thống nhất Kim Yeon-chul đã công bố kế hoạch viện trợ 50.000 tấn gạo cho Bắc Triều Tiên thông qua Chương trình lương thực thế giới (WFP). Bộ trưởng Kim nhấn mạnh đây là biện pháp tối thiểu mà miền Nam có thể làm, giúp miền Bắc vượt qua cuộc khủng hoảng lương thực nghiêm trọng nhất trong vòng một thập niên qua.

Bộ trưởng Thống nhất cũng khẳng định Seoul đã xem xét tới việc viện trợ gạo có thể đóng góp vào hợp tác liên Triều và sự đoàn kết giữa người dân hai miền, khẳng định viện trợ nhân đạo không bị hạn chế bởi các lệnh cấm vận quốc tế. 

Trong đợt khảo sát vào đầu tháng này, Chương trình lương thực thế giới và Tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) kết luận hơn 10 triệu người Bắc Triều Tiên đang cần viện trợ lương thực khẩn cấp, ước tính rằng miền Bắc cần 1,36 triệu tấn lương thực bổ sung trong năm nay.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ trích 27 tỷ won (tương đương 2,3 triệu USD) từ Quỹ hợp tác liên Triều và chi tiêu 100 tỷ won (85,8 triệu USD) từ kế toán đặc biệt quản lý ngũ cố. Quỹ hợp tác liên Triều được ra mắt năm 1991 để thúc đẩy hợp tác kinh tế và trao đổi giữa hai miền Nam-Bắc.

Đầu tháng này, Seoul cũng đã đóng góp 8 triệu USD cho WFP và Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), nhằm hỗ trợ các chương trình nhân đạo mà hai tổ chức này đang triển khai ở Bắc Triều Tiên.

Lựa chọn của ban biên tập