Chính phủ Nhật Bản hôm 19/6 đã ngay lập tức bác bỏ đề xuất của Hàn Quốc về phương án bồi thường cho các nạn nhân người Hàn bị thực dân Nhật cưỡng ép lao động thời chiến, cho rằng đây không phải là giải pháp.
Cũng trong ngày 19/6, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã công bố đề xuất phương án hỗ trợ tiền an ủi cho các nạn nhân từng bị cưỡng ép lao động thời chiến bằng nguồn tiền đóng góp tự nguyện của các doanh nghiệp Hàn-Nhật.
Kế hoạch này kêu gọi gây quỹ tự nguyện không chỉ từ các công ty Nhật Bản mà còn có cả các công ty Hàn Quốc được hưởng lợi từ Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật năm 1965. Được biết, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Cho Se-young đã tới Nhật Bản cuối tuần trước để truyền đạt đề xuất trên.
Đáp lại, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono khẳng định đề xuất của Seoul là vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi thành lập một ủy ban trọng tài của nước thứ ba để thảo luận về hai phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc yêu cầu các công ty Nhật phải bồi thường.
Tokyo khăng khăng cho rằng tất cả các vấn đề liên quan tới bồi thường trong quá khứ đã được dàn xếp trong hiệp định ký giữa hai Chính phủ năm 1965. Nhật Bản cũng xem xét đệ đơn kiện lên Tòa án công lý quốc tế, nếu ủy ban trọng tài không được thành lập.