Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc xem xét viện trợ bổ sung cho Bắc Triều Tiên

Write: 2019-06-25 11:32:00Update: 2019-06-25 18:58:47

Hàn Quốc xem xét viện trợ bổ sung cho Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm thứ Ba (25/6) thông báo đang xem xét viện trợ bổ sung cho các tổ chức quốc tế để hỗ trợ người dân Bắc Triều Tiên đang phải đối mặt với các vấn đề về sức khỏe và dinh dưỡng. 

Trong báo cáo trình lên Quốc hội, Bộ khẳng định có thể đóng góp cho các tổ chức như Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO), nhằm hỗ trợ các dự án ở miền Bắc. Bắc Triều Tiên được cho là đang phải đối mặt với nạn thiếu hụt lương thực nghiêm trọng, hậu quả của cấm vận quốc tế và điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Đầu tháng này, Seoul đã đóng góp 8 triệu USD cho Chương trình lương thực thế giới (WFP) và UNICEF. Vào tuần trước, Chính phủ Hàn Quốc cũng công bố sẽ viện trợ 50.000 tấn gạo cho miền Bắc thông qua WFP.

Bộ Thống nhất cho biết, chi tiết về cách thức cũng như thời điểm gửi gạo cho Bắc Triều Tiên sẽ được thảo luận với Chương trình lương thực thế giới, một khi hoàn tất các thủ tục hành chính trong nước.

WFP sẽ đảm trách vấn đề miễn cấm vận cần thiết để chuyển được số gạo trên cho miền Bắc, do cơ quan này đang phụ trách việc vận chuyển hàng viện trợ, cũng như điều hành quá trình phân phát.

Đây là lần đầu tiên, miền Nam viện trợ gạo cho miền Bắc kể từ năm 2010. Khi đó, Seoul đã gửi 5.000 tấn gạo giúp Bình Nhưỡng hồi phục sau đợt lũ lụt lớn. Đây đồng thời cũng là lần đầu tiên Hàn Quốc gửi gạo cho Bắc Triều Tiên thông qua một tổ chức quốc tế. Toàn bộ gạo thu mua cho đợt viện trợ được sản xuất trong nước.

Trong khi đó, trong một báo cáo được công bố trên trang chủ của mình, WFP khẳng định cần thêm 20 triệu USD để hoàn thành kế hoạch cung cấp lương thực cho miền Bắc trong năm 2019.

Lựa chọn của ban biên tập