Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến tiếp tục thắng kiện phiên phúc thẩm

Write: 2019-06-26 16:17:24Update: 2019-06-26 18:11:58

Nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến tiếp tục thắng kiện phiên phúc thẩm

Photo : YONHAP News

Tòa án cấp cao Seoul ngày 26/6 đã mở phiên phúc thẩm vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại của các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến Hàn Quốc với Công ty thép Nippon & kim loại Sumitomo (tiền thân là Công ty thép Nippon) của Nhật Bản. 

Tương tự như phiên sơ thẩm, Tòa phúc thẩm tuyên phía nguyên cáo thắng kiện, yêu cầu công ty Nhật Bản phải bồi thường cho mỗi nạn nhân 100 triệu won (hơn 86.000 USD). 

Phía nguyên cáo bao gồm các nạn nhân từng bị cưỡng ép làm việc tại hai nhà máy của Công ty thép Nippon, một doanh nghiệp sản xuất quân nhu của Chính phủ Nhật Bản trong thời kỳ chiến tranh Thái Bình Dương (1942-1945), là tiền thân của Công ty thép Nippon & kim loại Sumitomo ngày nay. Khi đó, các nạn nhân đã không đồng ý sang Nhật Bản làm việc, nhưng quân đội Nhật đã lấy gia đình họ ra uy hiếp, khiến họ không còn cách nào khác là phải tới làm việc tại các nhà máy này.

Trước đó, trong phiên sơ thẩm diễn ra vào năm 2015, Tòa án đã tuyên công ty Nhật Bản phải bồi thường cho mỗi nạn nhân 100 triệu won. Tuy nhiên, phiên phúc thẩm đã liên tục bị trì hoãn, được cho là bởi Cơ quan hành chính tòa án thuộc Tòa án tối cao đã lấy vụ kiện này để "thương lượng" với Phủ Tổng thống và Bộ Ngoại giao về việc thành lập "Tòa án thượng thẩm".

Lựa chọn của ban biên tập