Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Gần một nửa dân số đánh giá hòa bình bán đảo Hàn Quốc đã "tốt hơn"

Write: 2019-06-27 13:38:03Update: 2019-06-27 17:38:24

Gần một nửa dân số đánh giá hòa bình bán đảo Hàn Quốc đã "tốt hơn"

Photo : YONHAP News

Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter ngày 26/6 công bố kết quả khảo sát theo ủy thác từ Đài TBS, tiến hành với 500 người trưởng thành trên 19 tuổi toàn quốc. 

Kết quả là có 44% người dân đánh giá hòa bình bán đảo Hàn Quốc đã "tốt hơn" kể từ sau khi Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in ra mắt. Ngược lại, có 29,2% ý kiến đánh giá hòa bình bán đảo Hàn Quốc đã trở nên "tệ hơn" so với trước khi Tổng thống Moon nhậm chức, 18,6% đánh giá vẫn "tương tự", 8,2% trả lời "không biết".

Số cử tri đưa ra câu trả lời "tốt hơn" chiếm tỷ lệ cao ở tầng lớp cử tri ủng hộ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành và đảng Công lý, cử tri theo khuynh hướng tiến bộ và trung lập, cử tri ở tỉnh Gyeonggi, thành phố Incheon, thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla, thủ đô Seoul, cử tri ở độ tuổi 40, 30, 20.

Ngược lại, tỷ lệ ý kiến đánh giá hòa bình bán đảo Hàn Quốc đã "tệ hơn" tập trung nhiều ở tầng lớp cử tri ủng hộ đảng Hàn Quốc tự do, Tương lai chính nghĩa hoặc không ủng hộ đảng nào, cử tri theo khuynh hướng bảo thủ, cử tri thành phố Daegu, tỉnh Bắc Gyeongsang, thành phố Daejeon, Sejong, tỉnh Nam và Bắc Chungcheong. Cử tri ở các địa phương còn lại như Busan, Ulsan, tỉnh Nam Gyeongsang, cử tri độ tuổi 50, 60 có ý kiến "tốt hơn" và "tệ hơn" ở mức tương đồng nhau.

Kết quả thăm dò có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng 4,4%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Realmeter.

Lựa chọn của ban biên tập