Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Mitsubishi tiếp tục thua kiện nạn nhân bị cưỡng ép lao động

Write: 2019-06-27 13:40:52Update: 2019-06-27 16:28:38

Mitsubishi tiếp tục thua kiện nạn nhân bị cưỡng ép lao động

Photo : YONHAP News

Tòa án cấp cao Seoul ngày 27/6 đã mở phiên phúc thẩm vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại của các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến Hàn Quốc với Công ty công nghiệp nặng Mitsubishi của Nhật Bản. Tương tự như phiên sơ thẩm, Tòa phúc thẩm tuyên phía nguyên cáo thắng kiện, yêu cầu công ty Nhật Bản phải bồi thường cho mỗi nạn nhân 90 triệu won (77.800 USD).

Phía nguyên cáo gồm gia quyến của 14 nạn nhân Hàn Quốc từng bị cưỡng ép làm việc tại nhà máy của công ty Mitsubishi ở thành phố Hiroshima (Nhật Bản) vào tháng 9 năm 1944, đồng thời còn bị ảnh hưởng bởi vụ Mỹ đánh bom nguyên tử tại Hiroshima tháng 8 năm 1945. Sau khi trở về nước, những người này đã chịu nhiều khó khăn về kinh tế, xã hội, cũng như những di chứng từ vụ đánh bom.

Trước đó, các nạn nhân từng đâm đơn kiện công ty Mitsubishi vào năm 2013, đòi bồi thường mỗi nạn nhân 100 triệu won (86.500 USD). Trong phiên sơ thẩm năm 2016, Tòa án chỉ ra rằng công ty Mitsubishi từng tham gia tích cực vào các chính sách cưỡng ép lao động của Chính phủ Nhật Bản thời chiến, nên phải chịu trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân. 

Năm ngoái, Tòa án tối cao Hàn Quốc cũng đã công nhận về trách nhiệm bồi thường của công ty Mitsubishi trong hai vụ kiện tương tự, yêu cầu công ty Nhật Bản phải bồi thường cho mỗi nạn nhân từ 80 triệu won đến tối đa 150 triệu won (69.200 USD đến 129.700 USD). Phán quyết này của Tòa án tối cao đã làm dấy lên sự phản đối mạnh mẽ của Chính phủ Nhật Bản. Ngày 19/6 vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc đã đề xuất doanh nghiệp Hàn-Nhật cùng tự nguyện đóng góp khoản tiền "an ủi" cho các nạn nhân, nhưng Nhật Bản đã ngay lập tức bác bỏ.

Lựa chọn của ban biên tập