Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Thể thao

VFF đề xuất gia hạn 3 năm hợp đồng với Huấn luyện viên Park Hang-seo

Write: 2019-07-11 15:27:27Update: 2019-07-11 16:36:53

VFF đề xuất gia hạn 3 năm hợp đồng với Huấn luyện viên Park Hang-seo

Photo : YONHAP News

Một số hãng truyền thông của Việt Nam, như trang tin Vietnamnet hay báo Tiền phong, ngày 10/7 đưa tin Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh phát biểu cho biết VFF đã tiến hành đàm phán lần một, đề xuất với Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam Park Hang-seo về việc gia hạn hợp đồng thêm 3 năm. 

Tổng thư ký VFF khẳng định phía Huấn luyện viên Park cũng tỏ ra hết sức thiện chí về đề xuất này, kỳ vọng hai bên sẽ sớm ký kết gia hạn hợp đồng. VFF quyết định sẽ nâng lương cho Huấn luyện viên Park ở phạm vi có thể, nếu ông đồng ý gia hạn hợp đồng, và bổ sung thêm nhiều ưu đãi chưa có trước đó.

Bên cạnh đó, VFF cũng đề ra mục tiêu cụ thể cho ông Park cùng các học trò, đó là vô địch Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF) năm 2020, vô địch Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) mà Việt Nam đăng cai vào năm 2021, lọt vào vòng chung kết AFF 2022 và Cúp bóng đá châu Á (Asian Cup) năm 2023.

Trong năm ngoái, các học trò của Huấn luyện viên Park Hang-seo đã lần đầu giành ngôi vô địch AFF sau 10 năm. Năm nay, ông Park cùng các cầu thủ đang hướng tới mục tiêu lần đầu tiên sau 60 năm giành chức vô địch SEA Games, sự kiện sẽ diễn ra vào tháng 11. Tháng 1 năm nay, đội tuyển Việt Nam đã lần đầu tiên sau 12 năm lọt vào tứ kết Asian Cup.

Phần lớn giới phân tích cho rằng mục tiêu mà VFF đưa ra là quá sức. Về điều này, Tổng thư ký Lê Hoài Anh cho biết có thể điều chỉnh mục tiêu tùy theo thời điểm, giải đấu.

Ngày 8/7 vừa qua, Huấn luyện viên Park đã tổ chức họp báo, bác bỏ thông tin mà một số hãng truyền thông Việt Nam đưa tin nói rằng ông đã đề nghị nâng lương lên 1,2 triệu USD một năm (sau thuế). Mức lương hiện tại của huấn luyện viên này là 240.000 USD một năm (sau thuế).

Ông Park Hang-seo ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam vào tháng 10 năm 2017, trở thành người dẫn dắt đội tuyển bóng đá quốc gia và đội tuyển U-23. Hợp đồng sẽ kết thúc vào tháng 1 năm 2020. Ba tháng trước thời hạn kết thúc hợp đồng, tức cho tới tháng 10 năm nay, hai bên phải đưa ra quyết định có gia hạn hay không.

Lựa chọn của ban biên tập