Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Đại học quốc gia Seoul mở chuyên ngành đào tạo mới "Hòa bình, thống nhất"

Write: 2019-07-15 11:42:03Update: 2019-07-15 14:19:55

Đại học quốc gia Seoul mở chuyên ngành đào tạo mới "Hòa bình, thống nhất"

Đại học quốc gia Seoul Hàn Quốc ngày 15/7 công bố mở thêm chuyên ngành đào tạo hệ mới là "Hòa bình, thống nhất" (trình độ Thạc sĩ), chuyên bồi dưỡng nhân tài chuẩn bị cho thống nhất, nghiên cứu về hòa bình và thống nhất, xã hội Bắc Triều Tiên, đặt mục tiêu khai giảng từ học kỳ I năm học 2020.

Một quan chức của trường giải thích cần có sự tiếp cận về mặt học thuật giữa nhiều lĩnh vực khác nhau để giải quyết các vấn đề liên quan tới hòa bình, thống nhất. Do đó, trường quyết định thành lập chuyên ngành Cao học mới, nhằm thực thi vai trò trọng tâm trong việc bồi dưỡng nhân tài ưu tú ở lĩnh vực hòa bình, thống nhất.

Chuyên ngành này sẽ không chỉ nghiên cứu lý thuyết về hòa bình, mà còn giải quyết cả những vấn đề nổi cộm hiện nay, như sự chia cắt bán đảo Hàn Quốc, cục diện đối đầu giữa hai miền Nam-Bắc, vấn đề hạt nhân miền Bắc, không phổ biến vũ khí hạt nhân, phương án thiết lập hòa bình và thiết lập nền tảng thống nhất.

Do có thêm chuyên ngành mới, trường sẽ đưa các môn "nghiên cứu hòa bình", "nghiên cứu quan hệ liên Triều và thống nhất", "nghiên cứu xã hội Bắc Triều Tiên", "nghiên cứu người tị nạn miền Bắc" thành các môn chuyên ngành.

Chuyên ngành mới sẽ được mở theo hình thức liên kết với các khoa khác, với sự tham gia của 22 giáo sư trực thuộc 9 khoa, như khoa Chính trị, ngoại giao, khoa Kinh tế, khoa Xã hội, khoa Ngữ văn, khoa Luật.

Lựa chọn của ban biên tập