Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Thị trưởng Seoul nêu sáng kiến tạo làn đường dành riêng cho xe đạp

Write: 2019-07-15 14:24:00Update: 2019-07-15 15:37:22

Thị trưởng Seoul nêu sáng kiến tạo làn đường dành riêng cho xe đạp

Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul quyết định sẽ thu hẹp làn đường dành cho xe ô tô, thiết lập đường dành riêng cho xe đạp tách riêng với với làn xe ô tô.

Thị trưởng Seoul Park Won-soon đang trong chuyến thăm Trung Nam Mỹ ngày 14/7 (giờ địa phương) đã tới thăm quan sự kiện "Ciclovia" ở thủ đô Bogota của Colombia. Đây là sự kiện cấm xe ô tô có quy mô lớn nhất thế giới, được diễn ra vào mỗi Chủ nhật hàng tuần từ năm 1982, tại các tuyến đường chính ở thủ đô Bogota.

Tại đây, Thị trưởng Park nêu ra ý tưởng tách riêng làn đường dành cho xe đạp và xe ô tô bằng cách thiết lập một làn đỗ xe ở giữa hai làn đường cho xe đạp và xe ô tô, để người đi xe đạp có thể hoàn toàn an tâm khi đi trên đường, không phải lo lắng vì có xe ô tô đi ngay bên cạnh.
 
Để làm được điều này, cần phải ưu tiên tới người đi bộ và xe đạp mỗi khi lập chính sách về giao thông đường bộ, thu hẹp làn xe ô tô để nhường không gian cho các phương tiện giao thông mới trong tương lai.
 
Ngoài ra, Thị trưởng Seoul cũng nêu ra ý tưởng kết nối các địa điểm du lịch quanh một số cây cầu bắc qua sông Hàn, tạo ra một mạng lưới đường bộ dành riêng cho xe đạp, để người dân có thể dễ dàng đi dạo bằng xe đạp, thiết lập những không gian không xe ô tô, như tại các khu phố du lịch hay chợ đầu mối truyền thống Namdaemun.

Thị trưởng Park đang trong chuyến thăm ba thành phố ở khu vực Trung Nam Mỹ, bắt đầu từ ngày 8/7, để tham khảo về các chính sách giao thông đường bộ, tái thiết đô thị.

Lựa chọn của ban biên tập