Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

"Mỹ đồng cảm sâu sắc với Hàn Quốc về biện pháp hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản"

Write: 2019-07-15 15:01:42Update: 2019-07-15 15:03:19

"Mỹ đồng cảm sâu sắc với Hàn Quốc về biện pháp hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản"

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn báo giới trước khi trở về nước sau chuyến thăm Mỹ, Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Kim Hyun-jong ngày 13/7 (giờ địa phương) nói rằng các quan chức Mỹ đều đồng cảm sâu sắc với lập trường của Hàn Quốc về biện pháp siết chặt xuất khẩu vật liệu công nghệ cao của Nhật Bản, đồng thời bày tỏ lo ngại biện pháp trả đũa đơn phương của Tokyo sẽ khiến mâu thuẫn Hàn-Nhật leo thang.

Đặc biệt, ông Kim nhấn mạnh nhờ sự giải thích cụ thể lập trường của Chính phủ Hàn Quốc, nên trong buổi họp báo trước đó một ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus khẳng định Washington sẽ bằng mọi cách nỗ lực tăng cường hơn nữa mối quan hệ song phương và ba bên Hàn-Mỹ-Nhật.

Phó Chánh văn phòng Kim cũng nhấn mạnh vai trò "hòa giải" của Mỹ, dù trong suốt chuyến thăm Mỹ lần này, ông Kim cũng như phía Washington chưa từng dùng từ này lần nào. DoTokyo đã đơn phương đẩy cao mâu thuẫn Hàn-Nhật, nên đề cập đến việc "hòa giải" là không phù hợp vì điều này cho thấy cả hai bên đều có phần trách nhiệm.

Ngoài ra, Phó Chánh văn phòng Kim còn khẳng định Hàn Quốc muốn đối thoại cấp cao với Mỹ và Nhật Bản, nhưng tiếc là Tokyo vẫn chưa sẵn sàng.

Lựa chọn của ban biên tập