Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Đảng Hàn Quốc tự do đề xuất đối thoại về biện pháp trả đũa của Nhật Bản

Write: 2019-07-16 13:49:50Update: 2019-07-16 16:00:32

Đảng Hàn Quốc tự do đề xuất đối thoại về biện pháp trả đũa của Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Tổng thư ký của 5 đảng cầm quyền và đối lập đã họp hai lần vào ngày 15 và 16/7, thảo luận lần cuối về lịch trình và nghị sự cho cuộc hội đàm giữa Chủ tịch các đảng và Tổng thống. Theo đó, các đảng nhất trí tổ chức cuộc họp từ 4 giờ tới 6 giờ chiều ngày 18/7 với chủ đề nghị sự là việc Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu sang Hàn Quốc, vấn đề cấp thiết nhất hiện nay. 

Các đảng quyết định sẽ nghe Chính phủ báo cáo chính xác về tình hình, sau đó thảo luận về đối sách mà mỗi đảng đề ra. 

Ngoài ra, các bên cũng sẽ có thể thảo luận không giới hạn về các vấn đề nổi cộm khác trong công tác điều hành quốc gia, như việc thông qua dự thảo ngân sách bổ sung, truy cứu trách nhiệm của các quan chức ngoại giao, cải cách cơ chế bầu cử. 
     
Đây sẽ là cuộc họp đầu tiên giữa Tổng thống và Chủ tịch 5 đảng trong vòng gần một năm rưỡi qua, kể từ cuộc họp vào tháng 3 năm ngoái.

Trước đó hôm 15/7, Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do Hwang Kyo-ahn đề xuất tổ chức cuộc đối thoại giữa Chủ tịch 5 đảng và Tổng thống Moon Jae-in, thảo luận đối sách với động thái trả đũa kinh tế của Nhật Bản. Điều này cho thấy đảng Hàn Quốc tự do đã từ bỏ việc đối thoại riêng với Tổng thống Moon Jae-in, điều mà đảng này đã liên tiếp yêu cầu trước đó, chấp thuận đối thoại vô điều kiện.

Đề xuất trên cũng cho thấy Chủ tịch Hwang muốn đóng vai trò chủ đạo trong quá trình đối phó với động thái trả đũa kinh tế của Nhật Bản, trong bối cảnh nội bộ đảng này đang dấy lên lo ngại về khả năng lãnh đạo của ông Hwang.

Lựa chọn của ban biên tập