Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

"Liên quân Hàn-Mỹ đang chuẩn bị tập trận chung vào mùa thu"

Write: 2019-07-17 14:14:01Update: 2019-07-17 17:13:30

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 16/7 (giờ địa phương) cho biết Hàn Quốc và Mỹ đang chuẩn bị tiến hành chương trình tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ vào mùa thu tới. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Dave Eastburn khẳng định Washington vẫn đang hợp tác với Seoul để duy trì trạng thái sẵn sàng tổ chức các chương trình tập trận chung, và đã điều chỉnh lịch trình phù hợp nhằm hỗ trợ cho công tác ngoại giao.

Ông Easburn giải thích Mỹ xem các cuộc tập trận chung thường niên của liên quân Hàn-Mỹ là để giúp nâng cao khả năng sẵn sàng của liên quân trong công tác phòng vệ trên bán đảo Hàn Quốc.

Trước đó, ngày 16/7, Bắc Triều Tiên đã công bố lập trường trên danh nghĩa người phát ngôn Bộ Ngoại giao, lên án cuộc tập trận tham mưu sở chỉ huy trên máy tính (CPX) mang tên "Dongmaeng 19-2" (Đồng minh 19-2) của liên quân Hàn Mỹ vào tháng 8 tới, để ngỏ kế hoạch này sẽ ảnh hưởng tới đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều trong thời gian tới.

Hàn Quốc và Mỹ dù có kế hoạch cho cuộc tập trận "Đồng minh 19-2", song vẫn chưa công bố lịch trình cụ thể. Các cuộc tập trận thường niên của liên quân Hàn-Mỹ gồm có "Giải pháp then chốt" (Key Resolve) tổ chức vào tháng 3, và “Người bảo vệ tự do Ulchi” (UFG - Ulchi Freedom Guardian) diễn ra vào tháng 8.

Đầu năm nay, liên quân Hàn-Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận "Đồng minh 19-2" từ ngày 4/3 đến 12/3. Khi đó, hai bên đã không huy động binh lực và vũ khí trên thực tế, mà chỉ tiến hành với hình thức mô phỏng trên máy tính.

Lựa chọn của ban biên tập