Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Chính phủ đề xuất giải pháp việc làm mới cho thanh niên

Write: 2019-07-17 14:21:11Update: 2019-07-17 15:47:59

Chính phủ đề xuất giải pháp việc làm mới cho thanh niên

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 17/7 đã mở cuộc họp bàn đối sách kinh tế dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki, công bố "phương án tăng cường thang hy vọng cho tầng lớp thanh niên". 

Theo đó, Chính phủ có kế hoạch xây dựng một hệ sinh thái để tạo ra nhiều việc làm mới cho thanh niên như chuyên gia huấn luyện thú cưng, nhân viên quản lý sắc đẹp cho bệnh nhân đang điều trị ung thư. Để thực hiện kế hoạch này, Chính phủ sẽ thành lập "phòng nghiên cứu tạo ra việc làm mới". Qua đó, xây dựng một chương trình định kỳ giúp liên kết các ý tưởng của thanh niên thông qua các chương trình giáo dục, dự án thí điểm để tạo ra việc làm mới, kết nối với các doanh nghiệp nhằm hỗ trợ thanh niên ổn định việc làm và khởi nghiệp.

Chính phủ sẽ thiết lập hệ thống bằng cấp mới để tăng cường hơn nữa tính chuyên môn của các ngành nghề mới. Điển hình như áp dụng cơ chế cấp bằng chuyên môn cấp quốc gia về chăm sóc động vật, cung cấp hệ thống dịch vụ chăm sóc thú cưng đã già, hay mở khóa bồi dưỡng nhân lực cho ngành sửa chữa bến du thuyền Marina. 

Cùng với đó, Chính phủ sẽ mở rộng chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trong năm sau lên 160 tỷ won (gần 136 triệu USD), cho thanh niên ưu tú khởi nghiệp trong gia đoạn đầu vay tối đa tới 100 triệu won (gần 85.000 USD) với lãi suất cố định 2%/năm.

Năm sau, Chính phủ cũng sẽ cho ra mắt Quỹ khởi nghiệp dành cho thanh niên với quy mô 100 tỷ won (hơn 85 triệu USD). Những thanh niên có nguyện vọng mở nhà hàng có thể trải nghiệm thực tế mà không cần phải tốn tiền thuê địa điểm. Chính phủ sẽ áp dụng thí điểm chương trình dọn vệ sinh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ sửa chữa, cải thiện nhà vệ sinh, phòng tắm, tạo điều kiện làm việc tối thiểu để các doanh nhiệp tuyển dụng thanh niên. Đồng thời, các doanh nghiệp được Chính phủ công nhận là nơi làm việc tốt, nếu tuyển dụng thanh niên, sẽ được Chính phủ và chính quyền địa phương hỗ trợ tối đa 40 triệu won (34.000 USD).

Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ đảm cơ hội đào tạo giúp nâng cao năng lực cho thanh niên như hỗ trợ toàn bộ chi phí học lên đại học cho những người đang làm việc tại doanh nghiệp mới tốt nghiệp phổ thông. Đối tượng được nhận học bổng toàn phần cho sinh viên đại học có nguyện vọng làm việc ở danh nghiệp vừa và nhỏ, cũng sẽ được mở rộng.

Phó Thủ tướng Hong Nam-ki cho biết mặc dù tỷ lệ tuyển dụng thanh niên gần đây đã được khắc phục phần nào, ghi nhận mức cao nhất kể từ sau năm 2007, song cân nhắc đến những điều kiện khó khăn trong tuyển dụng của doanh nghiệp, trong khi số thanh niên chuẩn bị xin việc lên đến 700.000 người, nên Chính phủ đã đưa ra phương án trên.

Lựa chọn của ban biên tập