Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Cho phép cựu Chánh án Tòa án tối cao được bảo lãnh tại ngoại

Write: 2019-07-22 17:03:31Update: 2019-07-22 18:08:32

Cho phép cựu Chánh án Tòa án tối cao được bảo lãnh tại ngoại

Photo : YONHAP News

Tòa án khu vực Trung Seoul ngày 22/7 đã quyết định cho phép bảo lãnh tại ngoại cựu Chánh án Toà án tối cao Yang Sung-tae, 179 ngày sau khi ông này bị bắt giam vào hồi tháng 1 về cáo buộc lạm dụng thẩm quyền hành chính tư pháp.

Cựu Chánh án Yang bị nghi ngờ lợi dụng chức quyền, mang kết quả một số vụ án nhạy cảm về mặt chính trị, trong đó có vụ án của các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, để thương lượng với Chính phủ Tổng thống Park Geun-hye về việc thành lập Tòa án thượng thẩm, giảm tải cho Tòa án tối cao.

Tòa án cho biết thời hạn tạm giam ông Yang là tới 0 giờ ngày 11/8. Tuy nhiên, các thẩm phán nhận định sẽ không thể kết thúc phiên xét xử cho tới thời điểm đó, nên quyết định cho phép bảo lãnh tại ngoại.

Tuy nhiên, điều kiện bảo lãnh cụ thể vẫn chưa được xác định. Trước đó, cựu Tổng thống Lee Myung-bak cũng được Tòa án cho phép bảo lãnh tại ngoại, nhưng bị hạn chế đi lại, gặp gỡ, liên lạc với người khác, không được phép du lịch nước ngoài.

Do thời hạn giam giữ chỉ còn lại 20 ngày, nên có khả năng ông Yang sẽ không nộp tiền bảo lãnh, hoặc có thể từ chối quyết định của Tòa án. Đó là bởi nếu đợi tới hết thời hạn giam giữ, ông Yang sẽ có thể hoàn toàn tự do, mà không bị vướng điều kiện nào. 

Trước đó, luật sư của ông Yang đã đề nghị Tòa án huỷ lệnh giam giữ, thay vì cho phép bảo lãnh tại ngoại có điều kiện.

Lựa chọn của ban biên tập