Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Chánh Văn phòng đàm phán thương mại lên đường thăm Mỹ

Write: 2019-07-23 11:46:32Update: 2019-07-23 15:55:35

Chánh Văn phòng đàm phán thương mại lên đường thăm Mỹ

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng đàm phán thương mại thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Yoo Myung-hee đã lên đường tới thăm Mỹ trong 5 ngày, bắt đầu từ ngày 23/7. 

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên cho biết, dự kiến trong chuyến thăm Mỹ, bà Yoo sẽ tích cực tiếp xúc với giới chức Mỹ, nhằm lôi kéo sự ủng hộ và vai trò trung gian của Washington trong bối cảnh căng thẳng quan hệ Hàn-Nhật leo thang sau khi Tokyo siết chặt quy chế xuất khẩu ba mặt hàng vật liệu công nghệ cao sang Seoul từ ngày 4/7.

Trong cuộc gặp với quan chức Chính phủ và Quốc hội Mỹ, Chánh Văn phòng Yoo sẽ trình bày về lập trường của Hàn Quốc, nhấn mạnh về sự vô lý trong động thái trả đũa của Nhật Bản.

Trả lời phỏng vấn của báo giới trước khi lên đường tới Mỹ, bà Yoo cho biết sẽ tích cực trình bày với Washington về những ảnh hưởng từ biện pháp trả đũa của Tokyo với không chỉ doanh nghiệp Mỹ mà còn với chuỗi giá trị toàn cầu. Đặc biệt, Chánh văn phòng Yoo nhấn mạnh tuần này mang ý nghĩa hết sức quan trọng, vì Nhật Bản sẽ kết thúc thu thập ý kiến về việc loại Hàn Quốc khỏi "Danh sách trắng" các nước được hưởng ưu đãi về quy chế xuất khẩu, và diễn ra cuộc họp của Đại hội đồng Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

Trước đó, Phó Chánh văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Kim Hyun-jong cũng đã thăm Mỹ từ ngày 10/7 tới ngày 14/7, tích cực kêu gọi sự ủng hộ của Washington. Ông Kim chính là người tiền nhiệm của bà Yoo.

Chuyến thăm Mỹ của bà Yoo diễn ra vào đúng với thời điểm Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton thăm Hàn Quốc từ ngày 23/7.

Theo kế hoạch, vào chiều 23/7, Chính phủ gửi thư cho Nhật Bản, nêu ý kiến về việc nước này có ý định loại Hàn Quốc khỏi "Danh sách trắng" các nước được hưởng ưu đãi về quy chế xuất khẩu.

Lựa chọn của ban biên tập