Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Thể thao

Câu lạc bộ Juventus bác bỏ chỉ trích của K League

Write: 2019-08-02 11:03:37Update: 2019-08-02 16:49:31

Câu lạc bộ Juventus bác bỏ chỉ trích của K League

Photo : YONHAP News

Câu lạc bộ Juventus của Ý đã gửi công văn đến Giải vô địch bóng đá quốc gia Hàn Quốc (K League), với nội dung đội bóng này hoàn toàn không có trách nhiệm trong vụ siêu sao Cristiano Ronaldo không ra sân thi đấu như hợp đồng, trong trận giao hữu với các ngôi sao hàng đầu K League tối ngày 26/7, tại sân vận động World Cup, thủ đô Seoul.

Trong trận giao hữu trên, quá giờ thi đấu theo kế hoạch hơn một tiếng, các cầu thủ đội Juventus mới đến sân bóng, trong sự chờ đợi mỏi mòn của hơn 60.000 người hâm mộ và các cầu thủ K League.  

Công văn nói trên dưới danh nghĩa Chủ tịch câu lạc bộ Andrea Agnelli, nhằm đáp lại thư phản đối mà K League đã gửi trước đó.

Juventus khẳng định không thể đồng ý với chỉ trích của K League rằng câu lạc bộ này vô trách nhiệm và ngạo mạn. Việc Ronaldo không thể ra sân là theo ý kiến của đội ngũ y bác sĩ, cho rằng danh thủ này cần phải nghỉ ngơi thêm.

Về việc đến muộn, câu lạc bộ này đổ lỗi cho cảnh sát Hàn Quốc, nói rằng cảnh sát đã không cung cấp nhân lực hộ tống cho đội bóng. Juventus tuyên bố sẽ đối phó về mặt pháp lý với những điều khoản mà K League cho rằng đã vi phạm hợp đồng.

Ngay lập tức, K League đã phản đối gay gắt thái độ vô trách nhiệm của Juventus. Ngày 1/8, K League chỉ trích đội bóng Ý đang lẩn tránh trách nhiệm, không giải thích rõ ràng hay xin lỗi về sự vắng mặt của Ronaldo. Rõ ràng, theo hợp đồng, siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ ra sân 45 phút. Một quan chức Juventus khi thăm Hàn Quốc vào tháng 6 vừa qua còn nhấn mạnh rằng việc Ronaldo đá 45 phút là điều khoản được đảm bảo trong hợp đồng, và nhất định sẽ được thực hiện.

Theo như câu trả lời của Juventus, một ngày trước trận đấu giao hữu, câu lạc bộ này đã nhận định rằng Ronaldo không thể ra sân. Nếu đúng như vậy thì lẽ ra Juventus phải không đưa Ronaldo vào danh sách thi đấu. K League chỉ trích hành động của Juvevus rõ ràng quá ngạo mạn. 

Mặt khác, những người hâm mộ bóng đá không được gặp mặt thần tượng của mình ngày 1/8 đã mở buổi họp báo, yêu cầu đơn vị tổ chức trận đấu là công ty "The Fasta" hoàn lại toàn bộ số tiền vé vào cửa cho họ.

Cảnh sát đã bắt đầu điều tra vụ tố giác công ty "The Fasta", triệu tập điều tra một số quan chức K League với tư cách người làm chứng, đồng thời ban lệnh cấm xuất cảnh với Giám đốc công ty này.

Lựa chọn của ban biên tập