Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống đệ trình Quốc hội điều trần 7 ứng cử viên cấp Bộ trưởng

Write: 2019-08-14 14:00:47Update: 2019-08-14 16:00:06

Tổng thống đệ trình Quốc hội điều trần 7 ứng cử viên cấp Bộ trưởng

Photo : YONHAP News

Ngày 14/8, Tổng thống Moon Jae-in đã đệ trình Quốc hội tiến hành phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực đối với 7 ứng cử viên được tiến cử vào các vị trí cấp Bộ trưởng, được công bố ngày 9/8 vừa qua.

Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Ko Min-jung cho biết, vào sáng cùng ngày, đơn đề nghị tổ chức phiên điều trần với cả 7 ứng cử viên, đã được trình lên Quốc hội.

7 ứng cử viên nói trên gồm: ứng cử viên Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk; ứng cử viên Bộ trưởng Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Choi Ki-young; ứng cử viên Bộ trưởng Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Kim Hyun-soo; ứng cử viên Bộ trưởng Phụ nữ và gia đình Lee Jung-ok; ứng cử viên Chủ tịch Ủy ban phát thanh, truyền hình và truyền thông Han Sang-hyuk; ứng cử viên Chủ tịch Ủy ban giao dịch công bằng Joh Sung-wook và ứng cử viên Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính (FSC) Eun Sung-soo.
 
Theo Luật điều trần nhân sự, Quốc hội phải kết thúc quy trình điều trần trong vòng 20 ngày sau khi nhận được đề nghị từ Tổng thống. Do đó, Quốc hội đang thảo luận phương án mở phiên điều trần vào cuối tháng này tại các Ủy ban thường trực. Trong trường hợp Quốc hội không gửi báo cáo điều trần đúng thời hạn là trong vòng 20 ngày, Tổng thống có thể định ra thời hạn trong khoảng 10 ngày tiếp theo để yêu cầu Quốc hội gửi báo cáo. Nếu sau thời hạn đó, Quốc hội vẫn chưa thông qua được báo cáo điều trần, thì Tổng thống có thể bổ nhiệm chính thức ứng cử viên cấp Bộ trưởng, mà không cần sự đồng ý từ Quốc hội.

Dự báo, quy trình bổ nhiệm 7 nhân sự nói trên sẽ được hoàn tất cho tới ngày 12/9, ngày bắt đầu kỳ nghỉ lễ Tết Trung thu.

Lựa chọn của ban biên tập