Tổ chức môi trường quốc tế "Hòa bình xanh" (Greenpeace) đã hối thúc Chính phủ Nhật Bản dừng kế hoạch xả nước ô nhiễm phóng xạ ở mức độ cao, tích trữ tại nhà máy điện nguyên tử số 1 ở tỉnh Fukushima, ra biển.
Trong buổi họp báo chung với nhóm một số nghị sĩ Hàn Quốc tại Quốc hội ngày 14/8, tổ chức "Hòa bình xanh" nhấn mạnh rằng Chính phủ Hàn Quốc phải gây sức ép với Nội các Thủ tướng Shinzo Abe, nhằm bảo vệ người dân nước mình.
Chuyên gia về năng lượng nguyên tử của tổ chức này, ông Shaun Burnie, khẳng định Seoul có quyền yêu cầu Tokyo không được xả chất thải hạt nhân ra biển, căn cứ theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển. Hàn Quốc cần nêu ra vấn đề này tại cuộc họp của Đại hội đồng các quốc gia tham gia Công ước - Nghị định thư London do Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) tổ chức vào tháng tới.
Chuyên gia Burnie dẫn kết quả phân tích của nhóm nghiên cứu một số trường Đại học Nhật Bản, cho biết nếu Tokyo xả 1,15 triệu tấn nước nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển, thì nồng độ vật chất phóng xạ trên vùng biển phía Đông Hàn Quốc sẽ tăng cao.
Trước đó, khi nước nhiễm xạ tràn ra Thái Bình Dương sau sự cố nhà máy điện nguyên tử Fukushima tháng 3 năm 2011, nước ô nhiễm chứa đồng vị phóng xạ Xêsi đã theo dòng hải lưu ven biển Nhật Bản, di chuyển tới vùng biển phía Đông Trung Quốc, sau đó tiếp tục theo dòng hải lưu Kuroshio và dòng hải lưu nóng Tushima, tràn vào biển Đông Hàn Quốc. Một năm sau, nồng độ ô nhiễm trên biển Đông đã liên tục gia tăng. Trong giai đoạn 2015-2016, nồng độ đồng vị phóng xạ Xêsi-137 trên biển Đông đã tăng gấp đôi so với trước đó.
Nghị sĩ Woo Won-shik của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành nhấn mạnh kế hoạch xả nước nhiễm xạ của Nhật Bản ra biển, rõ ràng là một hành vi phạm tội chống nhân loại. Chính phủ Nhật Bản phải công khai minh bạch mọi thông tin, để cộng đồng quốc tế kiểm chứng một cách khách quan.
Trước đó, tổ chức "Hòa bình xanh" từng cho biết Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) đã tích trữ hơn 1,1 triệu tấn nước nhiễm phóng xạ ở mức cao, tại nhà máy điện nguyên tử số 1 tỉnh Fukushima, và có kế hoạch xả ra biển Thái Bình Dương.