Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Đề nghị trao tặng danh hiệu người có công cho 550 người

Write: 2019-08-14 14:10:40Update: 2019-08-14 14:11:22

Đề nghị trao tặng danh hiệu người có công cho 550 người

Photo : YONHAP News

Nhóm tìm kiếm người có công trong Phong trào kháng Nhật giành độc lập (1/3/1919) thuộc Đại học Incheon đã phát hiện được tài liệu liên quan đến 550 người có công. Nhân kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Hàn Quốc (15/8), nhóm đã đệ trình Cơ quan về người có công và cựu chiến binh Hàn Quốc (MPVA) trao tặng danh hiệu cho những người này vào hôm 14/8. 

Đây là quy mô đề nghị lớn kỷ lục về số người trong một lần đăng ký. Trong số đó, có khoảng một nửa (238 người), là xuất thân từ Bắc Triều Tiên, như ở tỉnh Hwanghae, Pyongan. 6 người từng là những nữ sinh trung học, tham gia biểu tình nhân kỷ niệm một năm Phong trào độc lập 1/3 vào năm 1920, rồi sau đó bị bắt giữ và giam cầm tại nhà tù Seodaemun.

Trong các tài liệu liên quan tới việc xét xử mà nhóm tìm kiếm đã phát hiện được, có 18 người bị tuyên án tử hình, 4 người bị tuyên án chung thân, 16 người bị bắt giữ khi tham gia phong trào 1/3, bị giam cầm trong ngục tối, qua đời vì bị đánh đập tàn bạo. 

Nhóm tìm kiếm người có công Đại học Incheon sẽ tập trung tìm kiếm những tài liệu mới về những người bị giam cầm trong nhà tù Seodaemun, để công bố vào ngày 1/3 năm sau.

Lựa chọn của ban biên tập