Chủ trì Hội nghị đối sách thúc đẩy kinh tế ngày 14/8, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki đánh giá các điều kiện xuất khẩu thời gian gần đây đang liên tục xấu đi.
Cụ thể, mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung kéo dài, đơn giá các mặt hàng chíp bán dẫn, thiết bị công nghệ thông tin giảm, tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu trong nửa đầu năm nay đã giảm 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù trong điều kiện khó khăn, kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng triển vọng tăng trưởng mới như xe ô tô thân thiện môi trường, y sinh học, vẫn đạt được tăng trưởng đều đặn. Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ lập đối sách thúc đẩy xuất khẩu để sớm công bố trong thời gian tới.
Phó Thủ tướng cho biết ngày càng có nhiều ý kiến lo ngại quy chế siết chặt xuất khẩu của Nhật Bản sẽ khiến thương mại song phương bị thu hẹp, đồng thời hối thúc Tokyo rút lại quyết định nhằm vào Hàn Quốc.
Để thúc đẩy lĩnh vực xây dựng, Chính phủ sẽ triển khai các dự án về hạ tầng kinh tế xã hội, có quy mô 16.500 tỷ won (13,6 tỷ USD), trong đó có 5.100 tỷ won (4,2 tỷ USD) ở lĩnh vực xây dựng nhà ở cho thuê giá ưu đãi cho tầng lớp thu nhập thấp, 5.900 tỷ won (4,9 tỷ USD) cho các dự án đường bộ và 5.200 tỷ won (4,3 tỷ USD) cho các dự án đường sắt.
Cùng với đó, Chính phủ sẽ tiến hành xem xét sửa đổi 26 loại quy chế khác nhau, nhằm đơn giản hóa về mặt quy trình, hồ sơ dự án, giảm thiểu các chi phí không cần thiết.
Chính phủ cũng sẽ xúc tiến dự án nghiên cứu và phát triển công nghệ xây dựng thông minh quy mô 360 tỷ won (gần 300 triệu USD), đặt mục tiêu nâng hiệu suất và tính an toàn của ngành công nghiệp xây dựng lên 50% cho tới năm 2025.
Bên cạnh đó, Chính phủ quyết định kéo dài thời gian, quy mô hỗ trợ về nghiên cứu và phát triển cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ bị ảnh hưởng bởi quy chế xuất khẩu của Nhật Bản, tăng cường hợp tác nghiên cứu chung giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các trường Đại học.