Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Tổng thống Mỹ chỉ trích hai đồng minh lớn ở châu Á

Write: 2019-08-14 14:14:56Update: 2019-08-14 16:01:37

Tổng thống Mỹ chỉ trích hai đồng minh lớn ở châu Á

Photo : YONHAP News

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/8 đã tới thăm Khu công nghiệp hóa dầu Shell ở bang Pennsylvania. Tại đây, khi đề cập đến vấn đề biên giới nước Mỹ, Tổng thống Trump đã nhắc tới Hàn Quốc.

Cụ thể, khi nói về việc xây dựng bức tường dọc biên giới, một trong những vấn đề nổi cộm trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tới đây, ông Trump cho rằng Washington đã hỗ trợ các nước đồng minh trở nên vững mạnh hơn trong một thời gian dài, nên giờ đã đến lúc phải xây dựng lại nước Mỹ. Cụ thể hơn, Mỹ đã giúp bảo vệ biên giới của Hàn Quốc, trong khi không thể giữ được biên giới quốc gia của mình.

Phát biểu trên của Tổng thống Trump được xem như là một thông điệp gây áp lực với Seoul về việc tăng mức đóng góp chia sẻ chi phí cho quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump còn chỉ trích Nhật Bản không muốn nhập lúa mỳ của Mỹ, trong khi Tokyo đang bán rất nhiều xe ô tô sang Washington.

Từ đó, ông Trump đưa ra nhận định rằng những nước đồng minh chính là những nước có mối quan hệ tồi tệ nhất với Mỹ. Đây là một điều không thể chấp nhận được, bởi các nước đồng minh còn lợi dụng Washington hơn cả những nước mà Mỹ xem như là kẻ thù.

Hồi tháng 6 vừa qua, Tổng thống Trump cũng chỉ trích Đức, một đồng minh chủ chốt trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), bởi Berlin không chia sẻ chi phí quân sự với Washington như cam kết, để ngỏ khả năng đưa một phần quân đội Mỹ đồn trú tại Đức sang Ba Lan.

Lựa chọn của ban biên tập