Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in được cho là đã yêu cầu các cơ quan ban ngành Chính phủ có biện pháp đối phó phù hợp trong vấn đề Nhật Bản đánh dấu đảo Dokdo thuộc về chủ quyền lãnh thổ của nước này trên bản đồ trang chủ của Ủy ban tổ chức Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020.
Theo đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành ngày 13/8, trong cuộc họp hàng tuần mới đây với Thủ tướng và các quan chức cấp cao Chính phủ, Tổng thống Moon đã yêu cầu Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, phải đưa ra biện pháp thỏa đáng về vấn đề trên.
Đặc biệt, Tổng thống chỉ đạo nếu cần thiết có thể tích cực hợp tác với cộng đồng quốc tế, đồng thời yêu cầu Tokyo trả lời rõ ràng về vụ việc.
Cùng với đó, Tổng thống chỉ thị tích cực ứng phó với nguy cơ Nhật Bản xả nước nhiễm xạ từ nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Fukushima ra biển.
Một số ý kiến phân tích rằng Chính phủ Hàn Quốc đang tích cực sử dụng Olympic Tokyo 2020 làm "chiêu bài" gây áp lực buộc Nhật Bản phải thay đổi thái độ liên quan biện pháp trả đũa kinh tế.
Sau phát biểu trên của Tổng thống Moon Jae-in, Chính phủ và các cơ quan ban ngành liên quan đã lập tức triển khai các biện pháp ứng phó.
Đầu tiên, liên quan đến vấn đề chủ quyền đảo Dokdo, Ủy ban Olympic Hàn Quốc (KOC) thuộc Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch ngày 7/8 đã gửi thư kháng nghị lên Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và Ủy ban Olympic Nhật Bản (JOC).
Về khả năng xả thải nước nhiễm xạ của nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Fukushima ra biển, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Kim In-chul trong buổi họp báo cùng ngày khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với các nước ven biển Thái Bình Dương và các tổ chức quốc tế, để tích cực giải quyết.