Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Moon Jae-in quyết tâm xây dựng "một quốc gia không bị lung lay bởi bất cứ ai"

Write: 2019-08-15 12:39:56Update: 2019-08-15 16:42:45

Tổng thống Moon Jae-in quyết tâm xây dựng

Photo : KBS News

Phát biểu tại lễ mừng 74 năm Quốc khánh (15/8/1945-15/8/2019) diễn ra tại Bảo tàng độc lập Cheonan (tỉnh Nam Chungcheong) vào sáng ngày 15/8, Tổng thống Moon Jae-in đã trình bày về sáng kiến xây dựng "một quốc gia không bị lung lay bởi bất cứ ai". 

Để thực hiện sáng kiến "một quốc gia không bị lung lay bởi bất cứ ai", Tổng thống đề ra ba mục tiêu đó là "cường quốc kinh tế có trách nhiệm", "quốc gia cầu nối" và "kinh tế hòa bình" vì "một bán đảo Hàn Quốc mới". 

Đặc biệt, Tổng thống nhấn mạnh "kinh tế hòa bình" sẽ giúp Hàn Quốc khắc phục sự chia cắt, hoàn thành thực sự công cuộc giải phóng đất nước, vững vàng trước các yếu tố ngoại cảnh. 

Theo ông Moon, "kinh tế hòa bình" bắt đầu từ việc tiếp tục đối thoại và hợp tác, để Bắc Triều Tiên phải lựa chọn kinh tế và thịnh vượng chứ không phải hạt nhân, tiến đến một bán đảo Hàn Quốc phi hạt nhân hóa toàn diện. Việc cần làm đầu tiên là tập trung hỗ trợ, nhằm tổ chức sớm đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều, chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ ba, sự kiện được coi là bước ngoặt lớn nhất trong toàn bộ quá trình phi hạt nhân hóa, thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.

Mặc dù một số ý kiến cho rằng khó có thể xây dựng kinh tế hòa bình trong khi Bắc Triều Tiên còn phóng tên lửa, nhưng Tổng thống khẳng định Hàn Quốc sở hữu năng lực phòng thủ mạnh mẽ hơn nhiều. Mục tiêu tối hậu của Seoul không phải là đối đầu, mà là đối thoại. 

Về mục tiêu tiếp theo là "cường quốc kinh tế có trách nhiệm", Tổng thống cho biết sẽ thay đổi cơ cấu nền kinh tế bằng một "hệ sinh thái bao trùm và hợp tác cùng phát triển", tuân thủ đúng trật tự thương mại tự do, kêu gọi sự hợp tác bình đẳng của các nước Đông Á. Cùng với đó, Hàn Quốc sẽ nỗ lực đóng vai trò là "quốc gia cầu nối", đi tiên phong trong công cuộc xây dựng hòa bình, thịnh vượng. Đặc biệt, việc kết nối hai miền Nam-Bắc bằng đường sắt và đường bộ sẽ là bước khởi đầu để Hàn Quốc đạt được mục tiêu này
 
Về việc Nhật Bản siết chặt quy chế với Hàn Quốc, ông Moon nhấn mạnh nếu một quốc gia lợi dụng thế mạnh của mình làm "vũ khí" gây bất lợi cho nước khác thì sẽ dẫn tới phá vỡ trật tự thương mại tự do. Ông Moon nêu rõ quốc gia phát triển trước không được "đạp đổ" chiếc thang của quốc gia đang tăng trưởng theo sau. Nếu lúc này, Nhật Bản chịu đồng ý hợp tác, đối thoại, thì Hàn Quốc sẵn sàng chấp thuận, cùng xây dựng một khu vực Đông Á hợp tác và thương mại công bằng.

Lựa chọn của ban biên tập