Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Thủ tướng Nhật Bản tiếp tục gửi đồ cúng lễ tới ngôi đền thờ tội phạm chiến tranh

Write: 2019-08-15 13:51:44Update: 2019-08-15 16:41:52

Thủ tướng Nhật Bản tiếp tục gửi đồ cúng lễ tới ngôi đền thờ tội phạm chiến tranh

Photo : KBS News

Hãng tin Kyodo của Nhật Bản đưa tin Thủ tướng Shinzo Abe ngày 15/8 lại gửi đồ cúng lễ tới đền Yasukuni, ngôi đền thờ những tội phạm chiến tranh cực kỳ nguy hiểm. Ngày 15/8 vừa là ngày Quốc khánh của Hàn Quốc, vừa là ngày bại chiến của Nhật Bản.

Được biết, ông Abe đã gửi đồ cúng lễ tới đền Yasukuni thông qua cố vấn đặc biệt của mình là bà Tomomi Inada thuộc đảng cầm quyền Dân chủ tự do.

Đây là năm thứ 7 liên tiếp Thủ tướng Abe gửi đồ cúng lễ tới đền Yasukuni vào ngày kỷ niệm đế quốc Nhật bại trận, kể từ nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai của ông vào tháng 12 năm 2012. Việc Thủ tướng Abe gửi đồ cúng lễ tới đền Yasukuni cho thấy ông này sẽ không trực tiếp viếng đền trong ngày này. 

Trước đó, ông Abe từng trực tiếp tới viếng đền Yasukuni vào tháng 12 năm 2013, làm dấy lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ các nước láng giềng Hàn Quốc và Trung Quốc. Kể từ sau đó, ông này không trực tiếp tới thăm đền, mà chỉ gửi đồ cúng lễ vào ngày kết thúc chiến tranh và các dịp lễ lớn vào mùa xuân, mùa thu.

Đền Yasukuni là nơi thờ bài vị của những người tử trận trong các cuộc chiến tranh lớn, nhỏ mà Nhật Bản gây ra trong lịch sử cận đại, gồm 2.466.000 người, trong đó có 14 tội phạm chiến tranh cấp độ A, tức cực kỳ nguy hiểm, trong Thế chiến II. Nơi này còn thờ 21.000 người Joseon (gồm cả Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc), từng bị thực dân Nhật ép tham gia quân đội nước này.

Về thông tin này, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cùng ngày đã đưa ra bình luận, bày tỏ lo ngại sâu sắc, cho rằng hành động của Thủ tướng Abe không khác nào tự tán dương lịch sử xâm lược quốc gia khác, ca ngợi tội phạm chiến tranh. Seoul đồng thời hối thúc các chính trị gia Nhật Bản tự kiểm điểm chân thành về vấn đề lịch sử, chứng tỏ bằng hành động cụ thể, giữ được lòng tin của cộng đồng quốc tế, vì tương lai quan hệ Hàn-Nhật.

Lựa chọn của ban biên tập